Giải ngân vốn đầu tư công: Quyết liệt ngay từ đầu năm

  • 04:46 | Thứ Ba, 26/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, bởi đây là nguồn lực hết sức quan trọng cho đầu tư phát triển. Xác định rõ tầm quan trọng, công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch ĐTC hàng năm luôn được các cấp, ngành trong tỉnh triển khai quyết liệt, tuy vậy, vẫn còn gặp không ít khó khăn.
 
Tỷ lệ giải ngân năm 2023 thấp hơn bình quân cả nước
 
Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước-Chi nhánh Quảng Bình, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của tỉnh Quảng Bình đến hết 31/1/2024 là 6.750 tỷ đồng trên tổng số vốn 8.654 tỷ đồng, đạt 78,2% và thấp hơn bình quân cả nước (82,5%). Trong đó, tổng vốn kế hoạch ĐTC được Thủ tướng Chính phủ giao là 5.492 tỷ đồng, giải ngân đến 31/1/2024 là 5.530 tỷ đồng, đạt 100,7%.
 
Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về triển khai các dự án, nhưng nhiều sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư (CĐT) đã nỗ lực tháo gỡ vướng mắc để đạt tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC 100%, trong đó, có nhiều đơn vị nhận bổ sung vốn trong năm với số vốn tương đối lớn, như: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Thông tin-Truyền thông và UBND các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Quảng Trạch…
Dự án thành phần 1-Đường ven biển, thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
Dự án thành phần 1-Đường ven biển, thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, bên cạnh những “điểm sáng”, một số nguồn vốn ĐTC vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này được Sở Kế hoạch-Đầu tư (KH-ĐT) chỉ ra, đó là: Công tác phân bổ kế hoạch vốn ĐTC của các huyện, thị xã, thành phố còn nhiều bất cập, khả năng dự báo còn hạn chế dẫn đến số vốn phân bổ quá cao so với khả năng thu thực tế (đặc biệt là nguồn thu sử dụng đất), nhưng các địa phương không thực hiện điều chỉnh kế hoạch, làm giảm tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, số vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 tương đối lớn (hơn 1.400 tỷ đồng); số vốn năm 2023 các huyện, xã giao bổ sung cao hơn rất nhiều so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao đã làm gia tăng áp lực giải ngân lên kế hoạch vốn năm 2023.
 
Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh Phạm Trung Đông cho biết: Năm 2023, huyện đã rất quyết liệt để giải ngân hết nguồn vốn ĐTC và không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Chỉ có vướng mắc ở dự án đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, do mất nhiều thời gian về thủ tục chuyển đổi rừng nên trong năm 2023 chưa thực hiện được công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để triển khai thi công. Năm 2024 này, huyện sẽ tập trung để thực hiện dự án này, bảo đảm giải ngân kế hoạch vốn ĐTC được bố trí.
 
Theo Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Hoàng Đức Thiện, cùng với những nguyên nhân nói trên thì những vướng mắc trong công tác GPMB, dự án phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính; một số CĐT chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc quá trình triển khai, thực hiện dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp cũng gây ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân ĐTC của tỉnh trong năm 2023 vừa qua.
 
Triển khai đồng bộ các giải pháp
 
Năm 2024, tổng kế hoạch ĐTC nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.864 tỷ đồng. Tổng kế hoạch ĐTC nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh phân bổ chi tiết trong năm là 4.444 tỷ đồng. Đến hết tháng 2/2024, tổng số vốn giải ngân của các công trình, dự án là 501 tỷ đồng, đạt 11,3% kế hoạch vốn năm 2024; trong đó, nguồn ngân sách Trung ương đã giải ngân 177,8 tỷ đồng, đạt 11,2% kế hoạch vốn; nguồn ngân sách địa phương đã giải ngân 323,7 tỷ đồng, đạt 11,3% kế hoạch vốn. 
Dự án nâng cấp tuyến đường Tạ Quang Bửu, đoạn nối từ đường Tôn Đức Thắng tới đường Triệu Quang Phục đang được TP. Đồng Hới triển khai.
Dự án nâng cấp tuyến đường Tạ Quang Bửu, đoạn nối từ đường Tôn Đức Thắng tới đường Triệu Quang Phục đang được TP. Đồng Hới triển khai.
Sở KH-ĐT nhận định, kế hoạch ĐTC năm 2024 có điều kiện thuận lợi hơn so với năm 2023 do các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các dự án chuyển tiếp và hoàn thành. Tuy vậy, với tính chất quan trọng của nguồn vốn ĐTC, để bảo đảm phát huy cao nhất hiệu quả của nguồn lực cho đầu tư phát triển, cũng như đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch đề ra của năm 2024, cần phải tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp và quyết liệt thực hiện ngày từ đầu năm.
 
Theo đó, các giải pháp được tỉnh chú trọng, đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC năm 2024; quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CĐT trong thực hiện và giải ngân vốn ĐTC. Mặt khác, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, tiếp tục cải cách, rút ngắn thủ tục hành chính, trong đó cần có cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án. Các sở, ngành, đơn vị liên quan đến các thủ tục hành chính tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chậm ở khâu nào, thủ tục nào, người đứng đầu sở, ngành, đơn vị, địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
Tại hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC năm 2024 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã chỉ đạo phải tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên các tổ công tác giải ngân vốn ĐTC của UBND tỉnh và các cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo các CĐT, các ngành trong triển khai thực hiện. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt công tác giải ngân vốn ĐTC là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới; từ đó, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng: Các CĐT phải xác định rõ, công tác giải ngân vốn ĐTC đầu tiên và trực tiếp thuộc trách nhiệm của CĐT. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành để đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC, phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách từng dự án và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư dự án. 

Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ĐTC năm 2024 đối với các nguồn vốn chưa phân bổ hết; phối hợp với các CĐT có công trình triển khai trên địa bàn tập trung giải quyết công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật. Tăng cường kiểm tra, bám sát hiện trường để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bất cập; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên để có phương án xử lý theo quy định; kiên quyết chấm dứt hợp đồng, thay thế các nhà thầu không bảo đảm tiến độ, chất lượng.

“Đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC có vai trò hết sức quan trọng để đưa nguồn lực vào đầu tư phát triển, góp phần tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Vì vậy, phải khắc phục ngay tình trạng các công trình, dự án triển khai chậm trễ, tỷ lệ giải ngân thấp, làm mất nguồn vốn, nguồn lực và việc một số sở, ngành, địa phương, CĐT chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ trong thực hiện kế hoạch ĐTC”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh.
Anh Tuấn

tin liên quan

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững

(QBĐT) - Sản xuất nông nghiệp (SXNN) được huyện Bố Trạch xác định là lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Do đó, thời gian qua, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển SXNN theo hướng bền vững.

"Làn gió" mới từ OCOP

(QBĐT) - Hiệu quả từ thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) trên địa bàn huyện Lệ Thủy thời gian qua được đánh giá khá rõ nét, qua đó, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao sản phẩm chủ lực của địa phương, đem lại doanh thu cao cho nhiều sản phẩm OCOP…

Tăng chuyến tàu khách Bắc Nam, giảm giá vé tới 30%

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo tổ chức chạy thêm đôi tàu Thống nhất SE11/SE12 từ ngày 28/3-14/5/2024 đáp ừng nhu cầu hành khách chặng Hà Nội-TP Hồ Chí Minh; đồng thời triển khai chương trình giảm giá hấp dẫn đến 30%.