Khi cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo

  • 07:23 | Thứ Hai, 26/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau những năm tháng lăn lộn với sự khốc liệt của chiến tranh, cống hiến tuổi xuân, sức trẻ cho độc lập, hòa bình của dân tộc, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) TX. Ba Đồn trở về tiếp tục phát huy bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, vững vàng trên trận tuyến mới, chống lại đói nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Điều đáng quý ở những người một thời mặc áo lính ấy chính là tinh thần đoàn kết để cùng thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Những kết quả của phong trào đã tạo động lực giúp nhiều hội viên, CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, đồng thời góp phần giải quyết hiệu quả bài toán giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương.
 
 “Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”
 
Xuất ngũ trở về quê hương với hai bàn tay trắng, chẳng có gì ngoài mấy sào ruộng được phân công, cuộc sống của gia đình CCB Trần Giắng (thôn Tân Thượng, xã Quảng Hải) gặp rất nhiều khó khăn, chi tiêu “thiếu trước hụt sau”. Nhưng với ý chí không cam chịu đói nghèo, không khuất phục khó khăn, ông đã vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Được sự khuyến khích, hỗ trợ của Hội CCB TX. Ba Đồn và chính quyền địa phương, ông đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp. Ban đầu, ông mua lợn giống chăn nuôi, sau đó “lấy ngắn nuôi dài”, tiếp tục đầu tư nuôi thêm gà, vịt…
 
Nhờ nắm vững kỹ thuật chăn nuôi cộng với sự cần mẫn, chịu khó, hướng đi của ông đã nhanh chóng tạo được hiệu quả, trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Từ chỗ kinh tế khó khăn, gia đình ông dần có “của ăn, của để”, tạo dựng được cơ ngơi khang trang. “Nếu không có sự hỗ trợ của Hội CCB thị xã chắc gia đình tôi khó mà thoát cảnh nghèo khó. Không chỉ hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, hội còn thường xuyên động viên, khuyến khích gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, hướng dẫn thêm về kỹ thuật chăn nuôi… Những ân tình ấy, gia đình tôi sẽ luôn ghi khắc”, CCB Trần Giắng chia sẻ.
 
Thời gian qua, cùng với CCB Trần Giắng, nhiều hội viên, CCB ở TX. Ba Đồn đã được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đó chính là kết quả của phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” mà các cấp Hội CCB trên địa bàn thị xã luôn tập trung đẩy mạnh. Để phong trào đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao, hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thành lập các khu chăn nuôi, sản xuất tập trung như gia trại, trang trại, doanh nghiệp nhỏ và vừa…
Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở TX. Ba Đồn ngày càng có sức lan tỏa, giúp hội viên vươn lên, ổn định cuộc sống.
Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở TX. Ba Đồn ngày càng có sức lan tỏa, giúp hội viên vươn lên, ổn định cuộc sống.
Hội phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã hỗ trợ nguồn vốn cho các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho các hội viên. Để bảo đảm việc cho vay vốn thuận tiện, minh bạch, đúng đối tượng, hội đã giao nhiệm vụ cho các chi hội khảo sát, nắm tình hình đời sống và việc làm của hội viên, từ đó có kế hoạch, biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất để thoát nghèo.
 
Nhiều hội cơ sở cũng đã tích cực xây dựng các quỹ hội, quỹ đồng đội cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng các trang trại, gia trại đem lại hiệu quả thiết thực. Toàn hội hiện có 43 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 1.653 khách hàng vay. Năm 2023, từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, hội đã cho 3 hộ hội viên vay sản xuất, kinh doanh với số tiền 130 triệu đồng và từ nguồn hỗ trợ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hội đã mua 6 con bò sinh sản hỗ trợ cho 6 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phát triển sản xuất. Đến nay, đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt, sinh được 6 bê con từ 5-12 tháng tuổi…
 
Hội CCB thị xã nắm vững thế mạnh, tiềm năng, xu hướng phát triển của từng địa phương để thông tin, vận động, hướng dẫn CCB chuyển đổi ngành nghề, phương thức sản xuất, kinh doanh phù hợp. Hội động viên, tạo điều kiện để các hộ gia đình ở khu vực đô thị phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; khu vực nông thôn tích cực dồn điền, đổi thửa, phát triển trang trại, gia trại, hợp tác xã; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ gia đình CCB ở miền núi, vùng gò đồi nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, nhận đất trồng rừng. Đến nay, toàn thị xã có 328 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất kinh doanh do CCB làm chủ, góp phần giải quyết việc làm cho 1.435 lao động có thu nhập ổn định từ 5-8 triệu đồng/người/tháng…
 
Nghĩa tình đồng đội
 
“Có thể khẳng định phong trào thi đua giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp đã khơi dậy được tình cảm đồng chí, đồng đội, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, "tương thân, tương ái" vươn lên trong cuộc sống. Qua hoạt động làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo đã tăng cường sự đoàn kết, gắn kết hội viên với tổ chức hội, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân...
 
Những việc làm tình nghĩa, nhân đạo từ thiện luôn được các cấp hội quan tâm. Hội vận động mua bảo hiểm y tế cho hội viên hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà đồng đội kịp thời lúc đau ốm, điều trị bệnh hiểm nghèo, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, phúng điếu khi hội viên qua đời…”, Chủ tịch Hội CCB TX. Ba Đồn Trần Văn Toàn cho biết.
 
Năm 2023, tỷ lệ hộ CCB nghèo trên địa bàn TX. Ba Đồn giảm còn 0,42%, hộ cận nghèo giảm còn 1,47%; hộ khá, hộ giàu tăng, đến nay đạt khoảng 63,33%. Có 6/16 Hội CCB cơ sở không còn hộ CCB nghèo, gồm Hội CCB các xã, phường: Quảng Tiên, Quảng Tân, Quảng Văn, Quảng Thủy, Quảng Hải, Quảng Phong.

Trong năm 2023, hội đã phối hợp với Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân hảo tâm và trích một phần quỹ hội trao 945 suất quà trị giá trên 160 triệu đồng cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cho các hội viên là thương binh nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ; phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao tặng 10 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các hội viên…

Hội CCB từ thị xã đến cơ sở đã chủ động rà soát, kiểm tra thực tế các gia đình hội viên khó khăn về nhà ở, từ đó đề ra giải pháp vận động nguồn lực giúp hội viên xóa nhà tạm. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, các cấp hội trên địa bàn thị xã còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên; thường xuyên tổ chức các hoạt động, hội thi, hội thao văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao tạo sân chơi để hội viên CCB và người dân được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế cũng như trong đời sống…

Những CCB trong thời bình mặc dù tuổi đã không còn trẻ nữa nhưng tinh thần “thép” ngày ấy vẫn hết sức kiên định trong từng nếp nghĩ, việc làm. Trong quá trình xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc, CCB TX. Ba Đồn vẫn luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau làm kinh tế. Nhờ đó, phong trào xóa đói giảm nghèo của các cấp hội đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, giúp hội viên từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống…
Đ.V

tin liên quan

Gần 57 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

(QBĐT) - Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền gần 57 tỷ đồng.  

Như cánh én hồng

(QBĐT) - Cô giáo Lương Quỳnh Trang (SN 1979), tổng phụ trách Đội Trường THCS Lệ Ninh (Lệ Thủy) vinh dự là 1 trong 20 tổng phụ trách Đội xuất sắc toàn quốc tại lễ trao giải thưởng "Cánh én hồng" do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Hãy tỉnh táo!

(QBĐT) - Vừa đến hạn nhận tiền tiết kiệm, chị V. bèn bàn với chồng.