Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024)

Tuổi trẻ Quảng Bình tình nguyện vì cộng đồng

  • 06:30 | Thứ Ba, 26/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện chủ đề năm 2024 là “Năm Thanh niên tình nguyện” (TNTN), tuổi trẻ Quảng Bình đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động, bước đầu tạo dấu ấn nổi bật. Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), phóng viên (P.V) Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đặng Đại Bàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn về những mục tiêu và kết quả đạt được trong phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
 
- P.V: Xin đồng chí cho biết những hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Quảng Bình để thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm TNTN”?
 
* Đ/c Đặng Đại Bàng: Năm 2024 đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong phong trào TNTN, như: Kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, 10 năm “Năm TNTN”, 25 năm Chiến dịch TNTN hè. Trên cơ sở chủ đề năm 2024, Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch năm 2024 với các hoạt động trọng tâm, gồm: Thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện; tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện cao điểm, thường xuyên, theo khối đối tượng tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới (NTM), vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; triển khai hiệu quả kế hoạch của Đoàn thực hiện chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp giai đoạn 2022-2030”.
Nhiều hoạt động ý nghĩa được tuổi trẻ Quảng Bình tổ chức tại lễ ra quân Tháng Thanh niên
Những chương trình tình nguyện ý nghĩa hướng về cộng đồng.
Song song, triển khai các giải pháp phát triển năng lực khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn, tăng cường chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chỉ đạo, định hướng tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.
 
- P.V: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong Tháng Thanh niên năm 2024?
 
* Đ/c Đặng Đại Bàng: Trong tháng 3-Tháng Thanh niên 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các địa phương trong tỉnh đã diễn ra các hoạt động sôi nổi, rộng khắp.
 
Cụ thể: Ra quân Tháng Thanh niên, chương trình “Tháng ba biên giới”, ĐVTN toàn tỉnh tu sửa chăm sóc 80 nghĩa trang liệt sỹ, hoàn thành 10 công trình thanh niên sáng-xanh-sạch-đẹp, khởi công 2 “Ngôi nhà hạnh phúc” và tặng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thu hút trên 20.200 lượt ĐVTN tham gia trồng mới 2.000 cây xanh và chăm sóc 200 bồn hoa, cây cảnh; 100% cơ sở đoàn đồng loạt triển khai ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM, chủ nhật xanh lần thứ 1 năm 2024” đã làm vệ sinh 30km đường nông thôn và 10km đường biển và thu gom gần 20 tấn rác thải.
 
Ngoài ra, chuỗi hoạt động hiến máu tình nguyện chủ nhật đỏ, tổ chức giải bóng chuyền nam thanh niên tỉnh lần thứ IV và giải bóng bàn thanh thiếu nhi tỉnh lần thứ I; ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe-Tiến bước lên Đoàn”... cũng góp phần thay đổi nhận thức, hành động và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.
 
Các diễn đàn ”Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, tuyên dương “Gương mặt trẻ Quảng Bình tiêu biểu năm 2023”, gặp mặt cựu cán bộ Đoàn cấp tỉnh nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… đã “tiếp lửa” khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương của ĐVTN.
 
ĐVTN toàn tỉnh còn tiếp tục tích cực chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên yếu thế, người già neo đơn, người có công với cách mạng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; chăm lo gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, cán bộ, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn, truyền thông về nghề nghiệp và hỗ trợ ĐVTN tiếp cận với các nguồn vốn vay phát triển sản xuất… 
Nhiều hoạt động ý nghĩa được tuổi trẻ Quảng Bình tổ chức tại lễ ra quân Tháng Thanh niên.
Nhiều hoạt động ý nghĩa được tuổi trẻ Quảng Bình tổ chức tại lễ ra quân Tháng Thanh niên.

- P.V: Năm 2024, Quảng Bình sẽ tổ chức kỷ niệm các sự kiện quan trọng. Vậy, Tỉnh đoàn đã có những hoạt động gì để chào mừng các sự kiện ý nghĩa này, thưa đồng chí?

* Đ/c Đặng Đại Bàng: Để thiết thực chào mừng những sự kiện quan trọng của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/TĐTN-VP, ngày 21/9/2023 phát động đợt thi đua đặc biệt, đó là: Tổ chức cuộc thi tương tác trực tuyến tìm hiểu về “Lịch sử 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình”, cuộc thi “Quảng Bình trong tôi là…”.

Dự kiến, các cuộc thi tổ chức trong tháng 4 và được triển khai qua nhiều hình thức, như: Thi viết review, thiết kế các sản phẩm đồ họa về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh… nhằm lan tỏa hình ảnh về quê hương, góp phần quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với Quảng Bình. Các cuộc thi sẽ tổng kết và trao giải vào tháng 6/2024.
 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, thực hiện các công trình thanh niên gắn biển chào mừng 420 năm hình thành tỉnh, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh.
 
Đặc biệt, các chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng ba biên giới”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”… với những hiệu quả thiết thực, nổi bật vừa qua là những phần việc ý nghĩa mà tuổi trẻ nỗ lực thi đua chào mừng những sự kiện quan trọng của quê hương. Bên cạnh đó, tuổi trẻ tỉnh nhà quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân về đích đúng lộ trình, đưa quê hương ngày càng phát triển.
 
- P.V: Để thực hiện tốt chủ đề “Năm TNTN”, đồng chí có thông điệp gì gửi đến tuổi trẻ trong toàn tỉnh?
 
* Đ/c Đặng Đại Bàng: Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của ĐVTN và sự sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, tôi tin mỗi ĐVTN sẽ tiếp tục thổi bùng ngọn lửa tình nguyện của chính mình, tham gia và hoàn thành xuất sắc các công trình, phần việc với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. 
 
Để thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024, tôi cũng đề nghị các đơn vị đoàn cấp huyện và cơ sở xác định 4 nội dung quan trọng để triển khai, đó là: Địa bàn, lực lượng, phương thức triển khai và công trình, phần việc.
 
Trên cơ sở đó, mỗi một ĐVTN phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sức trẻ, lựa chọn các phần việc phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị để triển khai hiệu quả nhằm chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân dành cho thế hệ trẻ.
 
- P.V: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!
Mỹ Hạnh (thực hiện)

tin liên quan

Đoàn kết, tập hợp thanh niên phật giáo thực hiện tốt chính sách tôn giáo

(QBĐT) - Chiều 25/3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2029. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh.

 

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 49

(QBĐT) - Sáng nay, 25/3, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 49. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Công nhận trên 3.700 mô hình, điển hình "Dân vận khéo"

QBĐT) - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Xuân Khánh cho biết: Sau 3 năm (2021-2023) xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo", toàn tỉnh đăng ký thực hiện 7.359 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực; trong đó có 3.704 mô hình được công nhận (2.960 mô hình tập thể, 744 mô hình cá nhân).