Đồng bào công giáo thi đua yêu nước, "sống tốt đời, đẹp đạo"

  • 05:58 | Thứ Sáu, 12/01/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và đồng bào công giáo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh đã động viên bà con triển khai toàn diện và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa nhiều mô hình “Sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, quê hương đổi mới, giàu đẹp.
 
Ông Phạm Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBĐKCG tỉnh cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027, năm 2023, UBĐKCG tỉnh đã triển khai toàn diện và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, mang lại kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các doanh nghiệp, mô hình kinh tế do người công giáo làm chủ ngày càng được mở rộng, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tại nhiều địa phương vùng giáo, đã xuất hiện các mô hình hay, cách làm mới với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp nhau thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Bộ mặt của các giáo xứ, giáo họ ngày càng khang trang, sạch đẹp, giáo dân phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân”.
 
Phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng đã thu hút đông đảo giáo dân các giáo xứ, giáo họ tham gia hưởng ứng sôi nổi, đều khắp trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác ngành nghề truyền thống, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. UBĐKCG tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới công tác vận động giáo dân tổ chức liên kết giữa các hợp tác xã và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh đạt hiệu quả cao.
 
Từ sự lan tỏa của phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu. Về các xứ, họ đạo trên địa bàn huyện Bố Trạch, chúng tôi được nghe bà con giới thiệu và khen ngợi về mô hình kinh tế của gia đình ông Nguyễn Văn Hồng (giáo họ Đồng Troóc, xã Phúc Trạch) đã đầu tư nuôi 150 con lợn thương phẩm và trên 20 con lợn nái, kết hợp nuôi ong lấy mật, trồng cây ăn quả… cho thu nhập từ 350-400 triệu đồng/năm.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước,
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, "sống tốt đời, đẹp đạo".

Bên cạnh đó, còn có nhiều mô hình, cá nhân tiêu biểu khác, như: Ông Nguyễn Văn Bảy (giáo xứ Khe Ngang); bà Nguyễn Thị Nguyện (giáo xứ Troóc); ông Nguyễn Văn Bường (giáo xứ Chợ Sàng); tổ hợp tác trồng sim lấy quả, trồng nghệ vàng và chế biến tinh bột nghệ thương phẩm tại giáo hạt Nguồn Son; làng trồng hoa tại giáo họ Tượng Sơn…

Nhiều trang trại thuộc các giáo xứ, giáo họ, như: Sen Bàng, Tô Xá, Phù Ninh, Đá Nện và các làng nghề truyền thống, tổ hợp chế biến thủy, hải sản ngày càng phát triển với quy mô lớn và cho thu nhập cao. Hợp tác xã đánh bắt cá xa bờ thuộc giáo họ Thanh Hải (xã Thanh Trạch, Bố Trạch), giáo xứ Tân Mỹ (phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn), giáo xứ Xuân Hòa (xã Quảng Xuân, Quảng Trạch)… đã và đang đầu tư mua sắm, trang bị thêm nhiều thiết bị tiên tiến và ngư lưới cụ hiện đại phục vụ việc đánh bắt xa bờ đạt năng suất cao.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với 8 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM), sống tốt đời đẹp đạo”, tại nhiều địa phương, các linh mục và bà con giáo dân đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công, hàng trăm m2 đất, hàng trăm mét tường rào để thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư theo quy hoạch NTM. Tiêu biểu như linh mục Võ Minh Danh đã chủ động thuê máy, mua đất đá làm đường vượt lũ với chiều dài 250m nối 2 thôn thuộc giáo họ Thanh Thủy (xã Liên Trạch, Bố Trạch) và hỗ trợ công tác dân sinh, tạo điều kiện thuận tiện cho con em đến trường.
 
Tại giáo họ Đồng Lào (xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa) và thôn 3 Phúc Đồng, thuộc giáo xứ Đồng Troóc (xã Phúc Trạch, Bố Trạch), sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban MTTQVN tỉnh từ công tác khảo sát, ưu tiên các nguồn lực đầu tư đã tạo động lực, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của cộng đồng dân cư để hoàn thành nhiều tiêu chí cơ bản trong chương trình xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu. Tại giáo xứ Thanh Hải (xã Thanh Trạch, Bố Trạch), trong năm 2023 đã vận động con em quê hương làm ăn ở nước ngoài đóng góp trên 1,1 tỷ đồng để nâng cấp, bê tông hóa 2.100m đường nội thôn có lắp đặt điện chiếu sáng, camera an ninh, cờ Tổ quốc và nâng cấp nhà văn hóa thôn, tu sửa sân vận động thôn phục vụ các hoạt động thể thao.
 
Phó Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Phạm Văn Hạnh nhấn mạnh: “Thời gian tới, UBĐKCG tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; động viên giáo dân sống chan hòa, thân ái, đoàn kết; xây dựng sự đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết giáo-lương, khối đoàn kết từ các cộng đồng dân cư. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào Công giáo, thực hiện tốt đường hướng mục vụ “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh”.

Các phong trào thi đua đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cộng đồng dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh cũng được đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng và ngày càng lan tỏa trong các giáo xứ, giáo họ. Phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, UBĐKCG tỉnh đã tập trung hướng dẫn thực hiện 5 tiêu chí “Họ đạo bình yên” và 5 nội dung “Gia đình hòa thuận”.

Từ phong trào, đã xuất hiện mô hình hay, hiệu quả, như: “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự” tại các xứ đạo huyện Tuyên Hóa, “Kết nghĩa giao lưu nhân dân” tại giáo hạt Nguồn Son huyện Bố Trạch có sự tham gia của linh mục quản xứ, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ… Các mô hình đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp giáo dân ý thức được trách nhiệm để nỗ lực, phấn đấu vươn lên, phát huy truyền thống “Sống tốt đời, đẹp đạo”.
 
Thực hiện Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam về “Xây dựng một nếp sống, một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc”, UBĐKCG tỉnh đã lồng ghép những nét tương đồng giữa nếp sống đạo với những phong tục tập quán của dân tộc thông qua việc cùng góp ý xây dựng nội dung hương ước, quy ước và những văn bản điều chỉnh các mối quan hệ trong cộng đồng, làng xã. Mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” được nhân rộng trong các giáo xứ, giáo họ.
 
Các mô hình khuyến học, khuyến tài được duy trì thường xuyên, có nền nếp. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các khu dân cư vùng giáo đang ngày càng phát triển. Hầu hết các giáo xứ đã đầu tư xây dựng sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, cầu lông, tổ chức thi đấu giao hữu giữa các giáo xứ với địa phương và giữa các giáo xứ với nhau, tạo nên nhiều khu vui chơi lành mạnh, giảm các tệ nạn xã hội, phát huy năng khiếu, kỹ năng sống cho giới trẻ.
 
Hiện nay, khắp các hội, đoàn, ở các giáo xứ, giáo họ đều tổ chức quyên góp để làm nhân đạo, từ thiện, tạo nên ý thức thường xuyên trong  đồng bào Công giáo. Mô hình “Nồi cháo tình thương” của Hội Hiền mẫu giáo xứ Tam Tòa (TP. Đồng Hới) vào ngày thứ 6 hàng tuần ngày càng được nhiều giáo dân tham gia hưởng ứng. Đặc biệt, nổi lên trong năm 2023 có gương anh Hoàng Văn Hương, bị tàn tật nằm liệt giường không đi lại được (ở giáo họ Mỹ Sơn, xã Phúc Trạch, Bố Trạch) đã dùng điện thoại kết nối với bạn bè, người thân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước để kêu gọi đóng góp được gần 1 tỷ đồng giúp các đối tượng tàn tật, trẻ mồ côi, người bị bệnh hiểm nghèo, già yếu, neo đơn. Riêng trong tháng 4/2023, anh đã kêu gọi hỗ trợ cho hai gia đình có con đi lao động nước ngoài bị tử nạn, mỗi gia đình 230 triệu đồng.
Hiền Chi

tin liên quan

Minh Hóa: Đại hội điểm Ủy ban MTTQVN thị trấn Quy Đạt

(QBĐT) - Ngày 11/1, Ủy ban MTTQVN thị trấn Quy Đạt tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQVN huyện chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho 14 xã còn lại trên địa bàn huyện Minh Hóa.

TP. Đồng Hới: Phong trào thi đua của Mặt trận đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực

(QBĐT) - Chiều nay, 11/1, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và các địa phương trên địa bàn.

Quảng Ninh: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024

(QBĐT) - Chiều nay, 11/1, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.