Bố Trạch: Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở trong phòng, chống bệnh dại

  • 16:54 | Thứ Ba, 16/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 16/4, Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn tăng cường năng lực hệ thống triển khai hoạt động phòng, chống dại năm 2024 cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trên địa bàn toàn huyện.
Các học viên tham dự lớp tập huấn.
Các học viên tham dự lớp tập huấn.
Trước tình hình dịch bệnh dại diễn biến phức tạp, trong quý I/2024, trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có 1 trường hợp tử vong do dại, số trường hợp tiêm vắc-xin phòng dại trong 3 tháng đầu năm tăng 166,7% so với cùng kỳ năm 2023.
 
Để ngăn chặn và kiểm soát bệnh dại, không để dịch bùng phát trên địa bàn, cùng với việc tăng cường tuyên truyền về phòng, chống bệnh dại tại cộng đồng, Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn tăng cường năng lực hệ thống triển khai hoạt động phòng, chống dại năm 2024 cho cán bộ 28 trạm y tế xã, thị trấn và các đơn vị liên quan trên địa bàn.
Giảng viên đến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trao đổi nhiều nội dung quan trọng trong hoạt động phòng chống bệnh dại trên người.
Giảng viên đến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trao đổi nội dung phòng, chống bệnh dại trên người.
Trong thời gian 1 ngày, 60 cán bộ, học viên tham dự lớp tập huấn đã được các giảng viên trao đổi những nội dung quan trọng liên quan đến bệnh dại, như: Tình hình bệnh dại tại Việt Nam và thế giới; phổ biến các văn bản pháp lý liên quan đến công tác phòng, chống bệnh dại.
 
Đồng thời, hướng dẫn cụ thể việc giám sát, kiểm soát bệnh dại trên người và điều tra xử lý ổ dịch; phòng và điều trị dự phòng bệnh dại; chẩn đoán bệnh dại trên động vật; lấy mẫu, đóng gói, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm và cách thức tổ chức truyền thông phòng, chống bệnh dại cho người dân trên địa bàn.
Quang cảnh lớp tập huấn.
Toàn cảnh lớp tập huấn.
Theo Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật-Tư vấn điều trị nghiện chất (Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch) Đỗ Xuân Tính: Trên địa bàn, số người dân bị chó, mèo cắn phải tiêm vắc-xin phòng dại vẫn chưa có chiều hướng giảm. Bình quân mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận tư vấn và hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng dại cho khoảng 15-20 người. Hiện tại, trung tâm vẫn còn khoảng 200 liều vắc-xin phòng dại, đủ đáp ứng cho nhu cầu của nhân dân trên địa bàn huyện.
Nội Hà

tin liên quan

Nguy cơ thiếu vắc-xin phòng bệnh dại trên người

(QBĐT) - Hiện đã có 16/63 tỉnh, thành ghi nhận ca bệnh dại trên người. Quảng Bình cũng đã ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh dại và số người bị chó, mèo cắn phải tiêm vắc-xin phòng dại tăng đột biến từ Tết Nguyên đán đến nay. Vì vậy, nguy cơ thiếu vắc-xin phòng dại đang hiện hữu, nếu không được bổ sung kịp thời.

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong công tác khám sức khỏe

Ngày 26/3, Bộ Y tế có văn bản số 1435/BYT-KCB yêu cầu thủ trưởng các đơn vị: Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, viện… phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền thực hiện một số nội dung thay đổi tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người

(QBĐT) - Sáng 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024.