Tiêu hủy 33.000 gói xúc xích ăn liền nhập lậu

  • 16:29 | Thứ Tư, 17/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 17/4, ông Vũ Quang Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Bình cho biết, Đội QLTT số 7 vừa tổ chức thực hiện việc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, gồm 33.000 gói xúc xích ăn liền các loại sản xuất tại nước ngoài.
Việc tiêu hủy do đối tượng vi phạm hành chính tự thực hiện dưới sự giám sát của Cục QLTT.
Việc tiêu hủy do đối tượng vi phạm hành chính tự thực hiện dưới sự giám sát của Cục QLTT.
Theo đó, phương pháp tiêu hủy đối với toàn bộ tang vật là sử dụng kéo cắt các gói xúc xích ăn liền, sau đó đổ xuống hố đã được đào sẵn, rắc vôi bột lên trên và lấp kín miệng hố. Toàn bộ rác thải bao nilon chứa xúc xích được thu gom bảo đảm vệ sinh môi trường.
Đối tượng phải sử dụng kéo cắt các gói xúc xích ăn liền
Sử dụng kéo cắt các gói xúc xích ăn liền để loại bỏ vỏ nilon trước khi tiêu hủy nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.
Việc tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; do đối tượng vi phạm hành chính tự thực hiện, dưới sự kiểm tra, giám sát của đại diện Đội QLTT số 7 và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Cục QLTT Quảng Bình. Tổng trị giá tang vật vi phạm bị buộc tiêu hủy hơn 49 triệu đồng.
Tiến hành rắc vôi bột lên xúc xích đã được lột vỏ nilon bọc bên ngoài, trước khi chôn lấp hoàn toàn.
Tiến hành rắc vôi bột lên xúc xích đã được lột vỏ nilon bọc bên ngoài trước khi chôn lấp hoàn toàn.
Trước đó, Cục trưởng Cục QLTT Quảng Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Thanh Nhã (SN 1987, trú tại phường Nhơn Thành, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu (là 33.000 gói xúc xích các loại), với số tiền phạt 30 triệu đồng; đồng thời buộc ông Huỳnh Thanh Nhã tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.
Hương Lê

tin liên quan

Tuyên phạt tù chung thân đối tượng giết người, lẩn trốn 24 năm

(QBĐT) - Sáng nay, 17/4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối tượng Đàm Xuân Chí (SN 1975, ở xã Quảng Kim, Quảng Trạch) về tội "Giết người".

Chồng vay tiền cá độ, vợ có phải trả nợ?

Pháp luật có quy định cụ thể về các khoản nợ chung, nợ riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân cũng như trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn.

Điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024: Hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất

Thực tiễn thời gian qua, công tác thu hồi đất và tái định cư còn không ít bất cập, hạn chế, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích của người có đất bị thu hồi. Luật Đất đai năm 2024 đã có quy định, phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất.