Cảnh báo hành vi "báo chốt" trên mạng xã hội

  • 06:48 | Thứ Sáu, 19/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mặc dù lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý nhiều trường hợp vi phạm, tuy nhiên tình trạng “báo chốt” Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ trên các hội, nhóm thông qua mạng xã hội vẫn diễn ra đáng báo động. Đây không những là hành vi vi phạm pháp luật mà tiềm ẩn nhiều hệ lụy trong xây dựng văn hóa tham gia giao thông.
 
Cuối tháng 12/2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp là Phan Văn H. (SN 1983, trú tại thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh) và Đinh Kỳ T. (SN 1983, trú tại xã Thanh Thủy, Lệ Thủy) về hành vi thu thập thông tin, hình ảnh, thông báo, chia sẻ vị trí “chốt” kiểm soát của lực lượng CSGT trên mạng xã hội. Hai người này là trưởng 2 nhóm trên mạng xã hội đã thừa nhận hành vi thu thập, chia sẻ trái phép thông tin, hình ảnh, vị trí đang làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT nhằm mục đích tránh né, sử dụng các thủ thuật để đối phó, gây cản trở. Lực lượng chức năng đã xử phạt 10 triệu đồng/2 trường hợp theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
 
Đến giữa tháng 3/2024, Phòng CSGT, Công an tỉnh cùng phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa đã xác minh và làm rõ một số hội, nhóm thường xuyên “báo chốt” tuần tra của lực lượng CSGT để trốn tránh sự kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện ông Trương Quang Th. (SN 1966, trú tại thôn 1 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, Tuyên Hóa) sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook đăng thông tin vị trí chốt tuần tra trong nhóm “Hội xe ben tuyen hoa” nhằm cảnh báo các lái xe đang hoạt động trên tuyến đường này trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng CSGT.
Lực lượng chức năng làm việc với ông Trương Quang Th.về hành vi “báo chốt” giao thông.
Lực lượng chức năng làm việc với ông Trương Quang Th.về hành vi “báo chốt” giao thông.
Trước đó, ngày 4/3/2023, Công an huyện Bố Trạch cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.Đ. (SN 1970, trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch) liên quan hành vi livestream trên mạng xã hội facebook để “báo chốt” kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh lộ 561.
 
Đó chỉ là một vài trường hợp đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng trên thực tế, còn rất nhiều hội, nhóm kín trên các mạng xã hội được lập ra để “báo chốt” giao thông, đặc biệt là các chốt làm nhiệm vụ chuyên đề xử lý nồng độ cồn. Thực trạng này càng trở nên đáng báo động khi nhiều người nhầm tưởng hành vi vi phạm pháp luật này là “vô hại”.
 
Theo lực lượng chức năng khuyến cáo, hành vi “báo chốt” CSGT đang làm nhiệm vụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự, ATGT. Bởi khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội sẽ tạo điều kiện để người tham gia giao thông “luồn lách”, “né luật”, mặc nhiên thực hiện những hành vi vi phạm về giao thông. Bên cạnh đó, hành vi này còn tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tránh được sự tuần tra, kiểm soát, thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Theo quy định, trường hợp lập nhóm trên các trang mạng xã hội facebook, zalo và đưa các thông tin, hình ảnh về chốt CSGT đang làm nhiệm vụ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Theo đó, hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.
 
Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lê Văn Thủy cho biết, việc “báo chốt” giao thông tạo điều kiện cho một số người sau khi sử dụng bia, rượu và thậm chí là các loại chất kích thích vẫn tham gia giao thông… đó cũng là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe của chính bản thân người điều khiển phương tiện giao thông và những người tham gia giao thông khác.
 
“Báo chốt” giao thông là hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không đăng tải, chia sẻ, hình ảnh, thông tin liên quan hoạt động của chốt CSGT, qua đó hình thành ý thức chấp hành tuyệt đối các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT cũng như xây dựng văn hóa tham gia giao thông trong cộng đồng”, ông Lê Văn Thủy nhấn mạnh.
X.P

tin liên quan

Công an TX. Ba Đồn bắt giữ đối tượng giết người

(QBĐT) - Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc A. (SN 2006, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn) về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp hàng loạt xe máy tại địa bàn TP. Đồng Hới

(QBĐT) - Ngày 18/4, Công an TP. Đồng Hới cho biết: Lực lượng điều tra hình sự, Công an thành phố vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, trú tại TDP 1 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng trên không gian mạng

(QBĐT) - Ngày 18/4, tin từ Công an huyện Bố Trạch cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt đối tượng Nguyễn Thị Thúy Liễu (SN 2002, trú tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).