Tiêu hủy 850 sản phẩm mũ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

  • 13:27 | Chủ Nhật, 17/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, vừa qua, Đội QLTT số 5 và các đơn vị liên quan đã tiến hành giám sát việc buộc tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính.
Đối tượng vi phạm hành chính thực hiện việc tiêu hủy tang vật, dưới sự kiểm tra giám sát của lực lượng QLTT.
Việc tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính được thực hiện dưới sự giám sát của lực lượng QLTT.
Tang vật buộc tiêu hủy gồm 850 cái mũ lưỡi trai và mũ rộng vành giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Lascoste, Calvin Klein, Dior đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá 36 triệu đồng. 
 
Trước đó, Cục QLTT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trung Tuyến (SN 1983), trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là 850 sản phẩm mũ các loại nêu trên, với số tiền phạt 27,5 triệu đồng; đồng thời buộc ông Nguyễn Trung Tuyến tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.
 
Việc tiêu hủy do đối tượng vi phạm hành chính tự thực hiện, dưới sự kiểm tra, giám sát của đại diện Đội QLTT số 5 và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Cục QLTT.
Hương Lê

tin liên quan

Cơ quan tiến hành tố tụng có bỏ lọt tội phạm?

(QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của bạn đọc phản ánh việc Công an huyện Quảng Trạch và Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Quảng Trạch trong quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm một vụ tai nạn giao thông (TNGT) có dấu hiệu thực hiện không đúng pháp luật dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Người dân hưởng lợi gì từ đất nông nghiệp trong Luật Đất đai sửa đổi?

Những quy định mới về đất nông nghiệp của Luật Đất đai năm 2024 đã thể chế hóa được Nghị quyết 18 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từng bước xóa sổ "truyền thông bẩn"

Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, thuật ngữ "smear campaign" hay còn gọi là "truyền thông bẩn" ngày càng xuất hiện nhiều trên phạm vi toàn cầu như một vấn đề nghiêm trọng với những ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân, doanh nghiệp, xã hội.