Phòng, chống ma túy... lấy "phòng" làm chính

  • 06:40 | Thứ Sáu, 15/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, toàn tỉnh hiện có 127/151 xã, phường, thị trấn với 2.093 đối tượng liên quan đến ma túy. Mặc dù tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy dần được kiểm soát, có dấu hiệu giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì thế, công tác phòng, chống ma túy (PCMT) đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và là trách nhiệm chung toàn cộng đồng.
 
Tiềm ẩn nhiều nguy cơ
 
Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Quang Hiếu: Yếu tố phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy thể hiện qua các dấu hiệu, như: Đối tượng phạm tội, sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa (dưới 30 tuổi chiếm gần 60%), tập trung chủ yếu vào nhóm người trình độ văn hóa thấp, từng mang tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp ổn định; phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm về ma túy tinh vi, phức tạp, thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, nhiều thủ đoạn che giấu, đối phó khi thực hiện hành vi phạm tội; nhiều loại ma túy xâm nhập (heroin, methamphetamine, ketamine,oMDMA...). Trong 151 xã, phường, thị trấn, chỉ còn 24 địa phương “sạch” về tệ nạn ma túy.
 
Trên mặt trận PCMT, ngoài lực lượng chuyên trách, nòng cốt là Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan... thì nhiều sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của mình cũng đã có những đóng góp quan trọng vào công tác phòng ngừa. 
Bộ đội Biên phòng tỉnh khám phá thành công nhiều vụ án về ma túy.
Bộ đội Biên phòng tỉnh khám phá thành công nhiều vụ án về ma túy.
Năm 2023, lực lượng Công an đấu tranh, triệt xóa 15 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, bắt giữ 209 vụ (357 đối tượng) ma túy; thu giữ 72.404 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 3.128 viên thuốc lắc; trên 4.118gam ketamine, hơn 19,3gam ma túy tổng hợp dạng đá, 79gam heroin; xử lý hành chính 147 vụ (221 đối tượng). Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì xác lập đấu tranh thành công 2 chuyên án, 5 kế hoạch nghiệp vụ, bắt và khởi tố 10 vụ (11 đối tượng) có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 609 viên ma túy tổng hợp và hơn 2gam ketamine, MDMA. Hải quan Quảng Bình phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, xử lý 5 vụ (8 đối tượng) liên quan về ma túy.
 
Trong công tác truy tố, xét xử, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý, điều tra 256 vụ (424 bị can); đề nghị truy tố 255 vụ (330 bị can), trong đó có đến 15 vụ án liên quan đến ma túy đặc biệt nghiêm trọng; chuyển tòa án xét xử 195 vụ (334 bị can). Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 251 vụ án (437 bị cáo); xét xử 216 vụ (372 bị cáo). Đặc biệt, qua xét xử, có 2 bị cáo lãnh án tử hình, 6 bị cáo chịu án chung thân.
 
“Phòng” làm chính, “chống” triệt để
 
Luật PCMT năm 2021 có hiệu lực trở thành hành lang pháp lý trong công tác đấu tranh PCMT. Tại Quảng Bình, UBND tỉnh cũng đã xây dựng Chương trình PCMT giai đoạn 2021-2025. Tất cả các văn bản pháp luật từ trung ương đến cơ sở đều xác định phương châm lấy “phòng” làm chính, đồng thời đấu tranh, “chống” triệt để, không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với tội phạm liên quan ma túy.
 
Để thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép nội dung PCMT vào các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).
 
Năm 2023, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức 229 buổi tuyên truyền, phát hơn 16.000 tờ rơi nội dung về ma túy, tác hại về ma túy và công tác PCMT cho 52.650 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân. Cục Hải quan tổ chức tuyên truyền PCMT cho người dân trên địa bàn các xã nơi có trụ sở đơn vị với 300 lượt người dân tham gia. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL về PCMT trên hai tuyến biên giới. Lực lượng Biên phòng thực hiện 538 buổi tuyên truyền, PBGDPL thu hút 57.878 lượt người dân tham gia.
 
“Đa dạng hóa nội dung, hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền PCMT; chú trọng đến những khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, nhóm nguy cơ cao; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực kiến thức về PCMT cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Tháng hành động PCMT” và “Ngày toàn dân PCMT” 26/6 hàng năm, từ đó huy động tối đa sức dân tham gia vào công tác PCMT”, ông Trương Quang Sáng chia sẻ thêm.

Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, đơn vị chủ trì nhiều đề án tuyên truyền, PBGDPL đã có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác PBGDPL liên quan đến PCMT. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định pháp luật về PCMT” thu hút 48.000 lượt thí sinh tham gia. Lần đầu tiên, Sở Tư pháp tổ chức thành công cuộc thi “Video clip, phóng sự ngắn tuyên truyền, PBGDPL về an toàn giao thông hoặc pháp luật về PCMT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Với 402 tác phẩm dự thi, cuộc thi đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiểm họa ma túy và các loại tội phạm liên quan đến ma túy.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả phương châm “phòng” làm chính, lấy công tác tuyên truyền, PBGDPL là nội dung trọng tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trương Quang Sáng cho biết: “Sở Tư pháp làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện quyết liệt, hiệu quả Luật PCMT 2021; đồng thời, tổ chức rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCMT, qua đó phát hiện những thiếu sót, bất cập nhằm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, phục vụ công tác PCMT trên địa bàn tỉnh”.
Thanh Long

tin liên quan

Cảnh giác hành vi lợi dụng danh nghĩa cơ quan, đơn vị, cán bộ Quân đội để lừa đảo

Thời gian gần đây, một số cá nhân lợi dụng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ để trục lợi trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông

(QBĐT) - Thực hiện cuộc vận động "Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông", các cấp Hội CCB trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

(QBĐT) - Trong các ngày 12 và 13/3, Cục Quản lý thị trường đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở kinh doanh sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn TP. Đồng Hới, tổng số tiền phạt gần 20 triệu đồng.