"Quên" trả "sổ đỏ" cho dân!

  • 06:32 | Thứ Năm, 07/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tại xã Hoàn Trạch cũ (nay là thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch) giai đoạn 2006-2016 dưới thời ông Hoàng Văn Đức làm Chủ tịch UBND xã, có nhiều hộ dân nộp tiền để xin cấp đất ở. Sau khi Hội đồng đăng ký đất đai xã xét duyệt, họ được UBND huyện Bố Trạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Tuy nhiên, sau khi nhận GCNQSDĐ của người dân, cán bộ xã Hoàn Trạch cũ “quên”... không trả cho dân. Hộ ông bà Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Lê (cùng SN 1950) ở thôn 8, xã Hoàn Trạch cũ (hiện tại là TDP 7, thị trấn Hoàn Lão) là một trong những trường hợp bị “quên” trả “sổ đỏ” như thế.
 
“Quên” trả “sổ đỏ” cho dân để tiếp tục thu tiền thuê đất
 
Theo hồ sơ, giấy tờ chúng tôi có được, thể hiện: Tháng 10/2000, UBND xã Hoàn Trạch cũ do ông Nguyễn Cẩm Lâm làm Chủ tịch đã ký hợp đồng “Giao nhận thầu ruộng đất” với ông Hoàng Văn Thụ ở 2 lô đất tại vùng Vĩnh Hà, diện tích 3.190m2; mục đích sản xuất nông nghiệp; thời gian giao ổn định 15 năm. Ông Hoàng Văn Thụ có nghĩa vụ nộp thuế với tổng sản lượng 210kg thóc/năm; phương thức thanh toán, nộp đủ hàng năm; cách thức thanh toán, quy thóc ra tiền mặt.
 
Quá trình triển khai sản xuất, gia đình ông Hoàng Văn Thụ khai hoang, mở rộng diện tích khiến vùng đất Vĩnh Hà mà ông thuê liên tục tăng thêm. Đến tháng 10/2011, UBND xã do ông Hoàng Văn Đức làm chủ tịch tiếp tục ký hợp đồng kinh tế “Giao nhận thầu từ quỹ đất công” với ông Hoàng Văn Thụ. 
Vùng đất Nương Cò, nơi gia đình ông Hoàng Văn Thụ được UBND huyện Bố Trạch cấp “sổ đỏ” từ năm 2006.
Vùng đất Nương Cò, nơi gia đình ông Hoàng Văn Thụ được UBND huyện Bố Trạch cấp “sổ đỏ” từ năm 2006.
Tại hợp đồng kinh tế này, diện tích vùng Vĩnh Hà UBND xã Hoàn Trạch cũ cho ông Thụ thuê tăng lên thành 6.079m2. Ông Hoàng Văn Thụ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 243kg thóc/năm; phương thức thanh toán, quy thóc thành tiền mặt; thời gian thực hiện hợp đồng đến tháng 9/2012.
 
Một điều rất kỳ lạ là qua phản ánh của ông Hoàng Văn Thụ, chúng tôi đến Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bố Trạch xin trích lục hồ sơ đất đai liên quan đến diện tích đất vùng Vĩnh Hà được ông Thụ thuê của UBND xã Hoàn Trạch cũ giai đoạn 2000-2012 thì phát hiện diện tích đất này (6.079m2), UBND huyện Bố Trạch đã cấp GCNQSDĐ cho chính ông bà Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Lê từ tháng 5/2006.
 
Theo đó, tháng 2/2006, ông Hoàng Văn Thụ có đơn xin cấp GCNQSDĐ gửi Hội đồng đăng ký đất đai xã Hoàn Trạch cũ và các ngành chức năng huyện Bố Trạch xin cấp “sổ đỏ” tại thửa đất số 213, tờ bản đồ 14, địa chỉ Nương Cộ (vùng đất Vĩnh Hà-P.V), diện tích 6.079m2 với mục đích sử dụng đất bằng trồng cây hàng năm; nguồn gốc SDĐ là nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đến 31/5/2016.
 
Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Bố Trạch Lưu Đức Ngọc trao đổi: Phòng đã nắm rõ sự việc này và có công văn số 344/TNMT, ngày 6/2/2024 gửi UBND thị trấn Hoàn Lão đề nghị kiểm tra, xác minh một số vấn đề liên quan đến GCNQSDĐ số AE 457482 bị mất không rõ lý do của ông bà Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Lê. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh sẽ tham mưu cho UBND huyện có hướng xử lý phù hợp, đúng pháp luật.

Cán bộ thụ lý hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của ông Hoàng Văn Thụ thời điểm này là Nguyễn Ngọc Sơn, công chức địa chính và ông Hoàng Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch cũ đã xác nhận: Nguồn gốc sử dụng đất ổn định từ tháng 5/1996; đất giao theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ; không có tình trạng tranh chấp; phù hợp với quy hoạch sau dồn điền, đổi thửa.

Từ kết quả trên, ngày 4/5/2006, UBND huyện Bố Trạch cấp GCNQSDĐ số AE 457428 (vào sổ cấp GCNQSDĐ: H03361) cho ông bà Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Lê tại thửa đất số 213, tờ bản đồ số 14, Nương Cộ, xã Hoàn Trạch cũ, diện tích 6.079m2.
 
Ông Hoàng Văn Thụ phản ánh: “Mặc dù gia đình tôi được UBND huyện Bố Trạch cấp GCNQSDĐ từ năm 2006, nhưng khi nhận “sổ đỏ” về, cán bộ UBND xã Hoàn Trạch cũ giấu đi, không giao cho gia đình tôi sở hữu, từ đó dẫn đến rất nhiều hệ lụy: Tiếp tục đóng tiền thuê đất cho UBND xã Hoàn Trạch cũ hàng năm ngay trên mảnh đất mình sở hữu hợp pháp đến tận năm 2013 (tất cả hóa đơn, chứng từ ông Thụ đang còn giữ-P.V). Sau khi tôi phát hiện gia đình đã có GCNQSDĐ thì xảy ra hàng loạt sai phạm của cán bộ xã Hoàn Trạch cũ liên quan đến đất đai. Nhiều lần tôi lên xã hỏi để nhận “sổ đỏ” về, nhưng “sổ đỏ” “không cánh mà bay”. Không ai đứng ra chịu trách nhiệm về việc “sổ đỏ” gia đình tôi bị thất lạc”.
 
“Sổ đỏ” của dân mất không rõ nguyên nhân
 
Tháng 2/2020, xã Hoàn Trạch sáp nhập vào thị trấn Hoàn Lão, ông Hoàng Văn Thụ gửi rất nhiều đơn thư đến các ngành chức năng huyện Bố Trạch với nội dung: Tìm “sổ đỏ” của mình. Tìm nguyên nhân vì sao “sổ đỏ” bị mất? “Sổ đỏ” đang thuộc quyền sở hữu gia đình ông chưa bị thu hồi, vì sao UBND xã Hoàn Trạch cũ trước đây và UBND thị trấn Hoàn Lão hiện tại lại “chia năm, sẻ bảy” cho nhiều người khác thuê sản xuất nông nghiệp? Khi đường giao thông mở đi qua diện tích đất gia đình ông sở hữu nhưng không được nhận hỗ trợ, đền bù vì không chứng minh QSDĐ của mình do bị mất “sổ đỏ”...
“Sổ đỏ” số AE 457482 mà UBND xã Hoàn Trạch cũ “quên” trả cho gia đình ông Hoàng Văn Thụ.
“Sổ đỏ” số AE 457482 mà UBND xã Hoàn Trạch cũ “quên” trả cho gia đình ông Hoàng Văn Thụ.
Tại thông báo số 1249/TB-UBND của UBND thị trấn Hoàn Lão ngày 2/10/2023 “Về việc kết thúc công khai niêm yết thông báo mất GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất” đối với GCNQSDĐ số AE 457482, thửa đất 213, tờ bản đồ số 14, diện tích 6.079m2 thuộc quyền sở hữu của ông bà Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Lê thể hiện: Trong vòng 30 ngày, UBND thị trấn đã niêm yết công khai thông báo mất GCNQSDĐ số AE 457482 tại trụ sở thị trấn và nhà văn hóa tổ dân phố 7 nhưng không nhận được phản hồi nào từ các tổ chức, cá nhân liên quan.
 
Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão Nguyễn Văn Hải thừa nhận: Do sơ suất trong quá trình cất giữ hồ sơ, tài liệu tại xã Hoàn Trạch cũ nên nhiều giấy tờ bị mất không rõ nguyên nhân, trong đó có GCNQSDĐ số AE 457482 của gia đình ông Hoàng Văn Thụ.
 
Báo Quảng Bình sẽ tiếp tục thông tin thêm về những vấn đề liên quan đến sự việc hi hữu “quên” trả “sổ đỏ” cho gia đình ông Hoàng Văn Thụ.
Nhóm P.V Bạn đọc

tin liên quan

"Siêu lừa" Trương Thị Lan Anh lãnh án 30 năm tù

(QBĐT) - Ngày 29/2, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm trực tuyến xét xử vụ "siêu lừa" Trương Thị Lan Anh (SN 1988, trú tại TDP 3, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Tai nạn giao thông, cháy nổ, vi phạm môi trường tăng cao trong dịp Tết Giáp Thìn

Hai tháng đầu năm 2024, số vụ tai nạn giao thông, cháy nổ, vi phạm môi trường trên cả nước tăng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Bắt liên tiếp 2 vụ đánh bạc liên quan đến 13 đối tượng

(QBĐT) - Công an huyện Quảng Trạch vừa phát hiện, bắt quả tang 2 vụ đánh bạc tại xã Quảng Phương và xã Quảng Kim (huyện Quảng Trạch) với hình thức "xóc đĩa", đánh bài "cào" liên quan đến 13 đối tượng, tổng số tiền thu giữ trên 25 triệu đồng.