Phong trào "nhỏ"... hiệu quả lớn!

  • 08:04 | Thứ Ba, 05/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Một buổi sáng tháng giêng, theo kế hoạch, chị em phụ nữ chi hội Võ Thuận 1 (xã Tây Trạch, Bố Trạch) đã có mặt đầy đủ tại nhà văn hóa thôn chuẩn bị ra quân lao động giúp đỡ hội viên Dương Thị Trựa làm cỏ sắn. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tây Trạch Hồ Thị Hòa chia sẻ cùng chúng tôi: “Chị Trựa có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng mất, bản thân thường xuyên đau ốm nên chi hội PN Võ Thuận 1 trợ giúp”.
 
“Nhỏ”... nhưng không hề nhỏ
 
Theo lời Chủ tịch UBND xã Tây Trạch Dương Thanh Luyện: Phong trào PN xã phát triển rất mạnh với nhiều hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng làng quê Tây Trạch xanh-sạch-đẹp... Ngoài các chương trình lớn do các cấp hội PN phát động, như: “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”, “Đồng hành cùng PN biên cương”, “Hỗ trợ PN khởi nghiệp”... thì căn cứ vào đặc điểm, tình hình địa bàn xã, Hội LHPN xã có nhiều cách làm hay, xây dựng các phong trào, kế hoạch “nhỏ”. “Nhỏ”... nhưng hiệu quả xã hội rất lớn.
 
Trong lao động, sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế-xã hội, Hội LHPN xã Tây Trạch đứng ra nhận khoán diện tích đất 5% của xã đang hoang hóa, vận động chị em cải tạo trồng lúa, hoa màu gây quỹ hội. Diện tích “Cánh đồng gây quỹ PN” đến nay lên đến 6ha, tạo nguồn quỹ trên 150 triệu đồng/năm.
 
Trở lại với phong trào PN giúp nhau trong lao động, sản xuất, Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Trạch Hồ Thị Hòa cho biết: “Năm 2023, các chi hội huy động 700 ngày công. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, số ngày công huy động lên đến 400, giúp đỡ hộ gia đình hội viên nghèo, neo người, ốm đau gieo sạ, làm cỏ, chăm sóc lúa, hoa màu. Hội LHPN xã còn tích cực vận động hội viên khai thác nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án để khởi nghiệp. Toàn xã có 5 mô hình kinh tế do PN làm chủ cho thu nhập 500 triệu đồng/năm”. 
Năm 2017, Hội LHPN xã Tây Trạch đứng ra đảm nhận công tác thu gom rác thải trên địa bàn. Quá trình thu gom rác thải, chị em sáng tạo ra mô hình “Biến rác thành tiền” và nhân rộng đến 9 chi hội. Ở mỗi nhà văn hóa thôn, chị em PN đặt một thùng rác gây quỹ tình thương, vận động các gia đình có hiếu, hỷ đồng ý tặng vỏ lon bia, nước giải khát cho hoạt động “Biến rác thành tiền”.
 
Mô hình “PN chung tay diệt ốc bươu vàng” hình thành trong quá trình lao động sản xuất. Bên cạnh góp phần bảo vệ mùa màng, hạn chế nạn ốc bươu vàng phá hoại đồng ruộng thì ốc bươu vàng sau khi thu gom sẽ được một hội viên PN đứng ra thu mua, chế biến thành thực phẩm sạch bán ra thị trường.
 
Nguồn quỹ thu từ mô hình “PN chung tay diệt ốc bươu vàng”, “Cánh đồng gây quỹ PN”, “Biến rác thành tiền”, “Nhóm PN tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”... giúp góp phần xây dựng một nhà “Đại đoàn kết” cho hội viên nghèo; duy trì nguồn kinh phí đỡ đầu cho 25 cháu mồ côi; giúp 2 con bò, 11 con lợn giống, xây dựng 1 vườn cây ăn quả, tặng quà Tết Nguyên đán năm 2024 giá trị trên 10 triệu đồng; tạo nguồn vốn tiết kiệm 520 triệu đồng, cho 13 hội viên vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
 
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, PN xã Tây Trạch đảm nhận các công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực như thu gom rác thải, phân loại rác thải tại nguồn; xây dựng thành công 32 đường hoa nông thôn mới và 150m đường hoa từ nhựa tái chế... Các mô hình “Nhà sạch, vườn xanh”, “Mỗi hội viên PN trồng một cây xanh”, “Mỗi chi hội trồng một cây xanh”, “Mỗi hố rác một cây xanh”, “Sạch đường, tốt vườn”... góp phần tạo cho xã nông thôn mới Tây Trạch  ngày càng xanh-sạch-đẹp.
 
Cán bộ nào... phong trào đó
 
Chủ tịch UBND xã Tây Trạch Dương Thanh Luyện cho biết: “Để có những phong trào mạnh, lan tỏa rộng khắp, phải kể đến sự đoàn kết của hội viên, các chi hội PN toàn xã. Nhưng cũng phải ghi nhận vai trò đầu tàu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chủ tịch Hội LHPN xã Hồ Thị Hòa”.
 
18 năm gắn bó với phong trào PN trên cương vị phó chủ tịch, năm 2019, chị Hồ Thị Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Trạch. Theo chị Hòa: “Phong trào PN phát triển mạnh thì hội viên, các cấp chi hội phải vững, tinh gọn, thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, đa dạng hóa hình thức hoạt động. Đến nay, Hội LHPN xã Tây Trạch có 1.132 hội viên sinh hoạt tại 9 chi hội”.
 
Vai trò đầu tàu của Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Trạch gắn liền những “dấu ấn” trong các phong trào: “PN tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới, có tri thức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và xã hội”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...
 
“Hữu xạ tự nhiên hương”..., những phong trào, kế hoạch “nhỏ”, “nhỏ”... nhưng không nhỏ của Hội LHPN xã Tây Trạch đã tạo hiệu ứng xã hội lớn, được tất cả hội viên đồng lòng, chung tay thực hiện, góp phần giúp Tây Trạch sớm trở thành một làng quê đáng sống của huyện Bố Trạch.

Chị Hồ Thị Hòa trở thành một “bà mẹ” điển hình trong phong trào “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” khi trực tiếp vận động hội viên, các nhà hảo tâm tham gia đỡ đầu cho 20/25 cháu mồ côi hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã, tổng số tiền trên 350 triệu đồng. Trong phong trào hỗ trợ, giúp đỡ PN nghèo, từ năm 2019 đến nay, chị Hồ Thị Hòa cùng hội viên vận động đóng góp xây dựng 5 nhà “Đại đoàn kết”, tạo sinh kế cho 50 hộ hội viên nghèo với 17 con bò giống, 28 cặp lợn giống, trên 500 con gà.

Ở lĩnh vực phát triển kinh tế, chị Hồ Thị Hòa góp phần thúc đẩy việc duy trì các hình thức tiết kiệm PN với số tiền trên 1 tỷ đồng cho 500 hội viên vay không tính lãi. Cùng với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch, Quỹ Hỗ trợ PN phát triển giúp hội viên vay trên 10 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh. Hàng năm huy động trên 700 suất quà tặng, trị giá hơn 500 triệu đồng ủng hộ vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách, hộ nghèo.
 
Thông qua các mô hình: “PN chung tay diệt ốc bươu vàng”, “Cánh đồng gây quỹ PN”, “Biến rác thành tiền”, “Nhóm PN tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”... mang đậm dấu ấn của Hội LHPN xã Tây Trạch, qua 4 năm triển khai và nhân rộng còn tạo ra nguồn vốn trên 1,7 tỷ đồng cho 510 lượt hội viên khác vay vốn sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo.
Thanh Long

tin liên quan

Giữ màu xanh cho rừng

(QBĐT) - Với những người "gác rừng" ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB), giữ màu xanh cho di sản không chỉ là nhiệm vụ, đó còn là trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao. Ở đây, họ luôn âm thầm, lặng lẽ, dù còn nhiều vất vả, khó khăn; cùng quyết tâm giữ màu xanh trên những cánh rừng ở di sản…

Danh sách 42 doanh nghiệp nợ tiền thuế đến cuối tháng 1/2024

(QBĐT) - Ngày 28/2, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình có thông báo công khai danh sách 42 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/1/2024.

Cùng nông dân phát triển kinh tế

(QBĐT) - Những năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.