.

Tổng thiệt hại do lũ lụt, lốc xoáy ước tính gần 569 tỷ đồng

Thứ Ba, 22/10/2013, 10:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Lũ lụt, lốc xoáy do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 và gió mùa đông bắc đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh ta. Theo tổng hợp của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh từ báo cáo của các UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị, tính đến 15 giờ ngày 21-10, toàn tỉnh đã có 12 người chết, 88 người bị thương.

* 12 người chết và 88 người bị thương

Về tài sản, 1.225 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, 34.321 nhà bị ngập lụt; gần 390 phòng học bị ngập lụt và tốc mái; 44 phòng khám, trạm xá bị sập, ngập lụt và bị lũ cuốn trôi;  635 công trình văn hóa, phúc lợi bị hư hỏng...

Về nông nghiệp, thủy sản: 312ha hoa màu bị ngập, hư hỏng, 120ha cây ăn quả bị thiệt hại; cây công nghiệp, lâm nghiệp bị thiệt hại 241ha; 7.704 tấn lương thực bị ướt, hư hỏng; 47.969 con gia súc, gia cầm cuốn trôi, chết; 158 ha nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại 15 tàu, thuyền đánh cá bị chìm, trôi, hư hỏng...

Về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, thủy sản: 487.371m3 đất đá, bê tông bị sạt lở, sập bể; 145.620m đê kè bị sạt lở, cuốn trôi; 21 hồ chứa, đập dâng, 92 công trình phai, đập, cống, trạm bơm bị hư hỏng... Tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh ước tính gần  569 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các địa phương, đơn vị nắm tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do lũ lụt, lốc xoáy gây ra.

Việc khắc phục các đoạn đường giao thông sau nước rút được chỉ đạo quyết liệt và đến 16 giờ ngày 18-10 các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ quan trọng cơ bản đã thông xe. Các ngành, địa phương, đơn vị tập trung lực lượng sửa chữa, tu bổ bệnh viện, trạm y tế, trụ sở, trường học, nhà cửa, điện sáng, nước sinh hoạt để sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt của nhân dân và bảo đảm việc học tập của học sinh.

Chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương và bị thiệt hại nặng về nhà cửa, lương thực, phương tiện sản xuất..., đồng thời tập trung xử lý môi trường ở những vùng bị ngập, sớm bảo đảm có nước sinh hoạt cho nhân dân, tăng cường các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh cho người và gia súc.

P.V