Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng

Cập nhật lúc 13:46, Thứ Sáu, 31/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong những ngày này, trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra khá nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hàng ngàn con em của quê hương Lệ Thủy sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc trở về quê hương đoàn tụ cùng gia đình, mừng Tết Độc lập…

1. Chúng tôi có mặt tại huyện Lệ Thủy vào những ngày cuối tháng 8 - 2012. Nhiều con đường liên huyện, xã, thôn và các trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà dân rợp màu cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Đan xen là những tấm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền với các nội dung "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm", " Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", "Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh", "Lệ Thủy cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"...

Như thường lệ, vào thời điểm này, con em của mảnh đất Lệ Thủy anh hùng hiện đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc trở về quê hương sum họp, đoàn tụ cùng gia đình, mừng Tết Độc lập, đón xem lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang...

Bà Nguyễn Thị Bội, thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy vừa sắm mới một tấm ảnh Bác Hồ để thay thế tấm ảnh cũ trên chiếc bàn thờ được đặt ở vị trí trang trọng trong nhà. Con cháu cũng phụ giúp bà lau dọn bàn thờ, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ đón Tết Độc lập. Bà Bội tâm sự: "Con, cháu của tui rất đông. Đứa ở gần có, đứa ở xa có, nhưng hầu như vào dịp Tết Độc lập năm nào cũng tề tựu về đây. Đúng vào ngày 2 -9 hàng năm, cả gia đình lại làm mâm cơm, mua hoa quả đặt lên bàn thờ, thắp nén hương thơm để giỗ Bác Hồ...".

Người dân xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy làm lễ hạ thủy thuyền đua.
Người dân xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy làm lễ hạ thủy thuyền đua.

Cách nhà bà Bội không xa, ông Nguyễn Văn Chính, 87 tuổi, là thương binh ¼, có 65 năm tuổi Đảng nói: Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, các gia đình đều lập bàn thờ Bác Hồ. Đúng vào ngày 2 - 9, mọi người đều làm mâm cơm, thắp nén hương thơm kính dâng lên bàn thờ Bác Hồ, tưởng nhớ tới công ơn trời biển của Người".

Theo nhiều vị cao niên ở huyện Lệ Thủy, việc nhiều người dân lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân ngày Tết Độc lập làm mâm cơm cúng giỗ Bác, là để ghi ơn công lao trời biển của Người, đồng thời nhắc nhở, giáo dục cho các thế hệ con cháu mãi mãi biết các thế hệ cha ông đã dũng cảm hy sinh xương máu của mình giành độc lập, tự do cho dân tộc...

2. Nhắc đến Lệ Thủy nhiều người lại nhớ ngay tới câu ca: Dù ai đi tây, về đông/ Mồng hai tháng chín cũng mong về nhà/Về xem lễ hội quê ta/ Dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay...

Hòa chung vào dòng người đông đúc, chúng tôi đi dọc theo dòng sông Kiến Giang để cùng người dân vùng chiêm trũng xem và cổ vũ các nam, nữ lực điền chăm chỉ luyện tập bơi, đua. Dòng sông Kiến Giang trong những ngày này đang trở nên "dậy sóng" với lễ hội đua thuyền truyền thống. Ông Bùi Hữu Sơn, Trưởng thôn An Xá, xã Lộc Thủy tiết lộ, mới đây, địa phương đã về tận xã Bảo Ninh mua thêm một đò bơi để phục vụ cho công tác luyện tập.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã được công nhận là lễ hội văn hóa cấp tỉnh. Đến nay, lễ hội này ngày càng trở nên hấp dẫn và cuốn hút đông đảo du khách thập phương đến xem. Lễ hội này không chỉ là ngày hội vui chơi, đua tài của người dân Lệ Thủy mà còn là thứ lễ cầu yên (an cư), cầu thịnh (lạc nghiệp) và cầu siêu (siêu độ vong linh), mang đậm màu sắc văn hóa của một vùng quê sông nước, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho người dân nơi đây vươn lên trong cuộc sống.

3. Ngay từ đầu tháng 7-2012, UBND huyện Lệ Thủy đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Cánh mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy gặt hái được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Toàn huyện được mùa lớn ở hai vụ lúa đông - xuân và lúa tái sinh hè - thu...

Về đích.
Về đích.

Anh Nguyễn Dương, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện cho biết, nét mới và nổi bật trong việc tổ chức các sự kiện chào mừng kỷ niệm 67 năm Cánh mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9 ở huyện Lệ Thủy trong năm 2012 đó là, tối 19 - 8, huyện tổ chức liên hoan văn nghệ với chủ đề "Lệ Thủy trong câu hát", với những ca khúc chỉ sáng tác dành riêng cho Lệ Thủy.

Ngày 2-9, UBND huyện phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang...

Ngoài ra, trong dịp này toàn huyện Lệ Thủy cũng tổ chức nhiều hoạt động như: thăm, viếng tại các nghĩa trang liệt sĩ, miếu Thành Hoàng, chùa An Xá, lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh, khu di tích chiến thắng Xuân Bồ...; tổ chức "Triển lãm ảnh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp", dạ hội văn nghệ, chiếu phim, giao lưu văn hóa - văn nghệ, tọa đàm truyền thống, tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", tổ chức các giải thi đấu bóng đá, bóng chuyền nam, nữ. Riêng tại các xã Dương Thủy, Sơn Thủy, Sen Thủy vẫn tiếp tục duy trì tổ chức bơi thuyền nan, nôốc ngang cấp xã...

                                                                                    Văn Minh










 

,
.
.
.