.

Lệ Thủy: Chủ động ứng phó với nguy cơ lũ, lụt sau bão số 11

Thứ Ba, 15/10/2013, 16:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Tâm bão số 11 mặc dù không trực tiếp đi vào địa bàn tỉnh ta, tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão, từ chiều ngày 14 đến sáng 15-10, trên địa bàn huyện Lệ Thủy có mưa to đến rất to kèm theo gió mạnh.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thì trong những ngày tới khu vực Lệ Thủy vẫn tiếp tục có mưa lớn kéo dài. Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, UBND huyện Lệ Thủy nhận định trên địa bàn nhiều khả năng sẽ xảy ra lũ lớn trong những ngày tới…

Chỉ tính từ 7 giờ đến 9 giờ sáng ngày 15-10, mực nước đo được ở khu vực Bang dâng nhanh từ 7,01m lên 9,24m và đang tiếp tục lên nhanh, dự kiến sẽ vượt mức báo động III.

Công an huyện Lệ Thủy huy động lực lượng, phương tiện vào vị trí sẵn sàng ứng phó khi có lũ lụt lớn xảy ra. (Ảnh chụp trưa 15-10).
Công an huyện Lệ Thủy huy động lực lượng, phương tiện vào vị trí sẵn sàng ứng phó khi có lũ lụt lớn xảy ra. (Ảnh chụp trưa 15-10).

Trước tình hình đó, UBND huyện Lệ Thủy tiếp tục có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị và nhân dân trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp PCLB như: chủ động phương án di dời các hộ dân đang sinh sống ở những vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, vùng hạ lưu các hồ chứa, vùng sạt lở bờ sông, vách núi, triều cường…

Đặc biệt, UBND huyện Lệ Thủy đã chủ động lên phương án di dời dân để đảm bảo an toàn tại 3 vùng miền núi rẻo cao của huyện (Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy), vùng dễ bị ngập sâu và dài ngày như thôn Bình Minh (Dương Thủy), thôn Tân Lệ, Phú Thọ (An Thủy), thôn An Lạc (Lộc Thủy), thôn Vinh Quang (Sơn Thủy)…

Trong thời điểm lũ lụt, UBND huyện Lệ Thủy yêu cầu các xã, thị trấn nghiêm cấm nhân dân vớt củi rều, đánh bắt cá trên các bờ sông, khe suối; chỉ đạo nhân dân có phương án dự trữ lương thực, thực phẩm từ 7 đến 10 ngày đề phòng lũ, lụt chia cắt dài ngày; tập trung lực lượng, phương tiện túc trực 24/24 giờ để chủ động PCLB theo phương châm “4 tại chỗ”; theo dõi, vận hành các hồ chứa an toàn, đúng quy trình…

Tại địa bàn huyện Lệ Thủy, ngày 15-10, nhiều người dân, cơ quan, trường học… tích cực di chuyển tài sản lên chỗ cao ráo để đề phòng lũ lụt gây hư hỏng; thưng che lại nhà cửa sau bão để tránh bị dột ướt; mua sắm thêm những nhu yếu phẩm cần thiết đề phòng nguy cơ lũ lụt dài ngày sau bão… Trưa cùng ngày, lực lượng Công an huyện Lệ Thủy đã huy động gần 100% quân số cùng nhiều phương tiện để sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ lụt lớn. 

Tin, ảnh: Văn Minh