.

Bố Trạch: Bão số 11 làm nhiều tuyến đê, kè bị sạt lở

Thứ Ba, 15/10/2013, 15:41 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 14-10, trước khi bão số 11 tiếp tục có các diễn biến phức tạp, UBND huyện Bố Trạch đã tổ chức đoàn công tác về các địa phương trọng yếu để đôn đốc việc gia cố, chuẩn bị ứng phó với bão.
Cán bộ và nhân dân xã Nhân Trạch gia cố điểm sạt lở kè biển sáng 15-10
Cán bộ và nhân dân xã Nhân Trạch gia cố điểm sạt lở kè biển sáng 15-10.
Có mặt tại xã Nhân Trạch sáng 15-10, tại điểm kè biển bị sạt lở trong bão số 10, dù đã được khắc phục song do sóng lớn, nay lại tiếp tục bị sạt lở. Chính quyền và nhân dân xã Nhân Trạch đã chở đá và gia cố đoạn kè bị sạt lở liên tục từ chiều 14-10 đến sáng 15-10. Tuy nhiên, đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, tuyến kè này đã bị sóng biển xô đổ hàng trăm mét. Các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đã được di dời.
 
Ông Võ Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã cho biết, dù bão số 11 chỉ ảnh hưởng nhẹ vào tỉnh ta, nhưng tại các xã biển, trong đó có Nhân Trạch, nước biển dâng và sóng rất lớn, liên tục tràn qua bờ kè, làm rộng thêm điểm sạt lở. Tại một số hồ tôm, sóng cũng tràn qua và "xoá sổ" nhiều hồ tôm của người dân... 
Sóng biển tấn công và xoá sổ nhiều hồ tôm
Sóng biển tấn công và xoá sổ nhiều hồ tôm.
Cùng với Nhân Trạch, xã Thanh Trạch cũng bị sóng biển tấn công, gây sập ba đoạn kè chắn sóng, dù địa phương đã tiến hành khắc phục và gia cố ngay sau bão số 10. Một số đoạn đê ngăn mặn cũng bị tràn bờ và sạt lở nặng. Nếu tình hình tiếp tục mưa to trong vài ngày tới, tình hình ở các xã biển sẽ có những diễn biến phức tạp, các xã vùng cao nằm cạnh sông Son cũng sẽ bị lũ đe doạ...
 
Huyện Bố Trạch đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương tiến hành công tác khắc phục hậu quả bão số 11 và chuẩn bị sẵn sàng các phương án chống lũ trong những ngày tới...
 
Ngọc Mai