Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các cơ quan báo chí toàn quốc

Cập nhật lúc 17:51, Thứ Hai, 27/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 27-8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh, Bộ Quốc phòng đã khai mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trong toàn quốc. Tham dự lễ khai mạc có các ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ TTTT; Phùng Tấn Thiết, đại diện Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân khu V…  và trên 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.

Hội nghị tập huấn về quốc phòng- an ninh cho các cơ quan báo chí toàn quốc
Hội nghị tập huấn về quốc phòng-an ninh cho các cơ quan báo chí toàn quốc.

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 27 đến 29-8, các học viên sẽ được những giảng viên đến từ Cục Báo chí, Bộ TTTT và Bộ Quốc phòng chuyển tải 5 chuyên đề cơ bản: đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước hiện nay về báo chí; quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; bảo vệ biển đảo trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay.

Thông qua khóa tập huấn, những học viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí nắm vững hơn nữa những nội dung về tình hình thời sự quốc tế và quốc phòng-an ninh trong nước; đường lối của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; tình hình biển đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo…

Từ đó mỗi cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương có những định hướng, thay đổi chuyên trang, chuyên mục quốc phòng-an ninh phù hợp theo đúng định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng-an ninh trong thời kỳ mới.

                                                                                            T. Long
 

,
.
.
.