Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại BHXH tỉnh

Cập nhật lúc 10:13, Thứ Hai, 27/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT)- Ngày 24-8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đã có buổi làm việc tại BHXH tỉnh nhằm giám sát tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2007- 2011.

Qua 5 năm triển khai chính sách tinh giản biên chế, BHXH tỉnh thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy trình, điều kiện quy định; không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức; phù hợp và bảo đảm lợi ích cho số cán bộ, viên chức nghỉ hưu trước tuổi.

Theo đó, BHXH tỉnh đã trình Sở Nội vụ, Sở Tài chính giải quyết 2 trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế với tổng kinh phí trên 90 triệu đồng. Việc tinh giản biên chế đã khuyến khích một số cán bộ, công chức không đủ điều kiện, năng lực tự nguyện nghỉ công tác, tạo điều kiện thuận lợi để tuyển dụng, lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn thay thế, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh kiến nghị với Đoàn giám sát: cần nghiên cứu chính sách, lộ trình lâu dài, cụ thể để có thể tinh giản thường xuyên nhằm giảm nhẹ biên chế, từng bước thay thế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện đồng bộ từ các bộ, ngành trung ương đến địa phương.

Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà BHXH tỉnh đạt được trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, đồng thời yêu cầu ngành quan tâm hơn nữa về chính sách này; xem xét đến vấn đề chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

                                                                                     T. Long

 

,
.
.
.