Phát động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

  • 12:36 | Thứ Sáu, 24/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 24/11, Sở Văn hóa-Thể thao (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình tỉnh) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố… trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu dự lễ phát động.
Các đại biểu dự lễ phát động.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, ban hành nhiều văn bản pháp luật, như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…

Phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để triển khai thực hiện công tác gia đình. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội về vai trò, vị trí của công tác gia đình ngày càng được nâng cao.

Toàn tỉnh đã triển khai, duy trì 12 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; xây dựng mô hình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền"; thành lập 257 câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững và 490 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình… Từ các mô hình, CLB đã thu hút hàng chục nghìn thành viên là hội viên Hội Phụ nữ tham gia.

Thông qua các đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, thành viên trong những CLB được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản để thực hiện tốt việc phát hiện tình trạng bạo lực gia đình nhằm tư vấn, hòa giải… góp phần giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình, hàn gắn các gia đình có nguy cơ tan vỡ... 

Một tiết mục văn nghệ chào mứng lễ phát động
Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động.
Tuy nhiên, trên thực tế, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình còn nhiều hạn chế, bất cập. Tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra, người gây ra bạo lực đa số là nam giới, nạn nhân của bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ và trẻ em... 
 
Để đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mỗi gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới.
 
Mặt khác, phát huy vai trò của các cơ quan chức năng trong kiểm tra, giám sát công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh.
 
Sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã diễu hành trên các tuyến đường chính của TP. Đồng Hới nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm thực hiện tốt công tác gia đình. Qua đó, chuyển tải thông điệp “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng nhằm hướng đến một xã hội bình đẳng, hạnh phúc, văn minh.
Nh.V

tin liên quan

Ước mơ của Triều...

(QBĐT) - Dáng hình nhỏ con, gầy gò, lưng cong oằn của em Nguyễn Quang Triều, ở thôn 4 Thanh Lạng, xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa) khiến ai gặp em cũng không khỏi thương cảm, xót xa.

Trao 90 suất quà từ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

(QBĐT) - Chiều 23/11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao quà từ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 
 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn dự lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết"

(QBĐT) - Sáng 23/11, tại thị trấn Hoàn Lão, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch phối hợp với Ủy ban MTTQVN thị trấn Hoàn Lão tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.