Đại hội công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP ĐT và PT Quảng Bình, nhiệm kỳ 2012-2014

Cập nhật lúc 14:33, Thứ Hai, 06/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP ĐT và PT Quảng Bình đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012-2014.

Nhiệm kỳ 2010-2012, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế trong nước chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường tiền tệ căng thẳng với lãi suất diễn biến phức tạp và khó khăn thanh khoản của các ngân hàng, nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam, Đảng bộ Ngân hàng TMCP ĐT và PT Quảng Bình và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo ra nhiều phong trào hoạt động có chất lượng và hiệu quả cao.

Tiêu biểu và trọng tâm là các phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào huy động vốn, phong trào thực hàh tiết kiệm chống lãng phí, phong trào phụ nữ 2 giỏi, phong trào “CBNVLĐ BIDV tích cực hưởng ứng tham gia IPO vì sự phát triển của BIDV”…

Nhờ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua nên kết quả nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng trưởng ổn định và ở mức cao (14%/năm), hầu hết các tổ công đoàn đều hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn. Công đoàn đã thường xuyên chăm lo xây dựng các cơ sở văn hóa như thành lập và duy trì hoạt động của các đội tuyển bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, quần vợt, văn nghệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn viên tham gia các hội thao, hội thi do công đoàn cấp trên tổ chức.

Đối với công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của CNVC-LĐ, bên cạnh việc chủ động phối hợp với chính quyền bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách, công đoàn chi nhánh còn làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, chia sẻ kịp thời các đoàn viên khi ốm đau, hoạn nạn…

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2014, đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản như: về công tác chuyên môn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh hàng năm, thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước, công đoàn cơ sở hàng năm đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc, 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 20% đoàn viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 10% đoàn viên đạt chiến sỹ thi đua cấp ngành.

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP ĐT và PT Quảng Bình, nhiệm kỳ 2012-2014 gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thân được bầu làm Chủ tịch; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình.

                                                                                       Hiền Chi

 

,
.
.
.