Triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo ứng phó với lũ lụt

Cập nhật lúc 16:22, Thứ Sáu, 03/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 3-8, tại TP Đồng Hới, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định 716/QĐ-TTg về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; ông Guillaume Chantry, điều phối viên dự án hội thảo phát triển Pháp cùng đại diện lãnh đạo 7 tỉnh thực hiện thí điểm.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, quyết định 716/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng.

Trong giai đoạn từ nay đến hết tháng 3-2013 thực hiện thí điểm giải pháp hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh lũ lụt cho 700 hộ nghèo tại 14 xã bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt thuộc 7 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên (mỗi tỉnh 2 xã, mỗi xã 50 hộ nghèo). Nguồn vốn thực hiện được huy động từ nhiều nguồn: vốn ngân sách TW, vốn ngân sách địa phương, vốn huy động từ các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và từ cộng đồng.

Mô hình thực hiện cụ thể gồm: sàn sử dụng của chòi phòng tránh lũ lụt có độ cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 đến 3,6m tại vị trí xây dựng; diện tích sàn sử dụng tối thiểu 10m2; các kết cấu chính như móng, khung, sàn tương đương kết cấu gian nhà ở kiên cố; giá thành chòi phòng tránh lũ lụt tối thiếu là 30 triệu đồng. Căn cứ điều kiện cụ thể về khuôn viên đất của hộ gia đình, chòi phòng tránh lũ lụt có thể xây dựng liền kề, phía  trước, phía sau hoặc xây dựng độc lập. Tuỳ tình hình cụ thể của các hộ gia đình có thể thực hiện theo hình thức xây mới hoặc tiến hành nâng tầng, cải tạo, sửa chữa gian nhà ở đã có nhưng phải bảo đảm yêu cầu về diện tích và chất lượng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: Quảng Bình là tỉnh thường xuyên phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Chỉ riêng từ năm 2005 đến hết năm 2011, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 14 cơn bão và 30 đợt lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Với thực tế đó, chương trình thực hiện giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung theo quyết định 716QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa to lớn đối với tỉnh Quảng Bình nhằm giúp nhân dân giảm bớt các thiệt hại trong lũ lụt, tạo dựng cuộc sống ổn định.

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho cơ quan thường trực là Sở Xây dựng triển khai các nội dung theo yêu cầu.

Đồng chí Trần Tiến Dũng mong muốn Bộ Xây dựng và các bộ, ngành TW quan tâm bố trí sớm nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vay từ ngân hàng chính sách xã hội nhằm bảo đảm thời gian thi công. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cần có mẫu thiết kế phù hợp cho từng vùng dựa trên cơ sở thực tế của địa phương.

                                                                            Thanh Hải

 

,
.
.
.