Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ấn Độ công bố thời gian tổ chức tổng tuyển cử

  • 07:04 | Chủ Nhật, 17/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 16/3, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Ấn Độ, ông Rajiv Kumar thông báo tiến trình tổ chức tổng tuyển cử của đất nước, đồng thời khẳng định mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất của nền dân chủ Ấn Độ.
 
Phát biểu tại họp báo, ông Kumar cho biết cuộc bầu cử Hạ viện (Lok Sabha) sẽ được bắt đầu vào ngày 19/4 và sẽ diễn ra theo 7 giai đoạn đến ngày 1/6. Công tác kiểm phiếu tại toàn bộ 543 khu vực bầu cử sẽ được tiến hành trong một ngày là vào 4/6, trước thời hạn ngày 16/6 để thành lập chính phủ mới. 
Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Allahabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 12/5/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Allahabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 12/5/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo ông Kumar, Ấn Độ có 968 triệu cử tri đã đăng ký, 1,05 triệu điểm bỏ phiếu được điều hành bởi 15 triệu nhân viên cùng với 5,5 triệu máy bỏ phiếu điện tử. Ủy ban bầu cử sẵn sàng hỗ trợ bỏ phiếu tại nhà cho các cử tri trên 85 tuổi và người khuyết tật trên cả nước.
 
Bên cạnh đó, ông Kumar khẳng định nỗ lực chống bạo lực trong quá trình diễn ra bầu cử. Theo đó, chính quyền sẽ tiến hành kiểm soát an ninh đối với toàn bộ các chuyến bay đồng thời triển khai máy bay không người lái giám sát khu vực biên giới. Ông Kumar nhấn mạnh cam kết tạo ra một môi trường lễ hội và dân chủ thực sự.
 
Nhiệm kỳ của Lok Sabha (Hạ viện) lần thứ 17 sẽ hết hạn vào ngày 16/6/2024.
Theo TTXVN

tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Nga: Hàng triệu cử tri thực hiện quyền công dân

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, sau 4 giờ mở cửa các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga, đến 12h00 (giờ Moskva - tức 16h00 giờ Hà Nội) ngày 15/3, Ủy ban Bầu cử Trung ương LB Nga đã công bố tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống đạt 5,47%, bao gồm cả các cuộc bỏ phiếu sớm dành cho các cử tri ở các khu vực xa xôi, khó tiếp cận diễn ra từ ngày 25/2 - 14/3.

Vấn đề người di cư: 60 người thiệt mạng khi vượt Địa Trung Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 14/3 những người điều hành nhóm cứu hộ từ thiện SOS Mediterranee cho biết 60 người được cho là đã chết đuối trên hành trình di cư từ Libya đến Italy hoặc Malta. 

Hàng nghìn nông dân Ấn Độ tuần hành tại thủ đô New Delhi

Ngày 14/3, hàng nghìn nông dân từ nhiều địa phương trên khắp Ấn Độ đã tập trung tại thủ đô New Delhi tham gia tuần hành yêu cầu Chính phủ đảm bảo mức giá nông sản cao hơn. Cảnh sát thủ đô New Delhi đã tăng cường các biện pháp an ninh để kiềm chế đám đông người tham gia tuần hành.