Khát vọng chuyển mình

  • 20:13 | Thứ Sáu, 01/09/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - TX. Ba Đồn đã và đang có những bước phát triển vượt bậc, từng bước nâng cao chất lượng đô thị theo hướng bền vững, hiện đại. Đô thị trẻ bên dòng Gianh lịch sử mang trong mình khát vọng đổi mới từng ngày.
 
Không phải ngẫu nhiên mà sau Đại hội Đảng bộ TX. Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thị xã đã ban hành 3/4 chương trình hành động về phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). Qua nửa nhiệm kỳ, những giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn đã tạo được sự đột phá mạnh mẽ trong phát triển KT-XH, với quyết tâm xây dựng Ba Đồn thực sự trở thành cực tăng trưởng trọng điểm ở phía Bắc Quảng Bình.
 
Đột phá diện mạo đô thị
 
Những năm gần đây, TX. Ba Đồn được ví như một "đại công trường" xây dựng. Việc vận dụng hiệu quả, tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt chú trọng thực hiện các dự án, công trình trọng điểm tạo nền tảng vững chắc, làm "đòn bẩy" cho phát triển KT-XH là khâu đột phá quan trọng được TX. Ba Đồn triển khai xuyên suốt. Và được cụ thể hóa trong Chương trình hành động số 02-CTr/ThU, ngày 9/10/2020 của BCH Đảng bộ thị xã về phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH theo hướng đồng bộ, gắn với công tác quản lý, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020-2025.   
Quy hoạch Quảng trường biển TX. Ba Đồn, một trong những công trình tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.
Quy hoạch Quảng trường biển TX. Ba Đồn, một trong những công trình tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.
Giai đoạn từ năm 2021-2023, tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH trên địa bàn thị xã đạt hơn 10.275 tỷ đồng với các nguồn vốn đầu tư rất đa dạng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các dự án động lực, trọng điểm để phát triển hạ tầng: Dự án tuyến đường từ Quốc lộ 12A đi trung tâm các xã vùng Nam; đường từ phía Nam cầu Quảng Hải 2 đi ga Lạc Giao; tuyến đường tỉnh lộ 559; cầu qua thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh; quảng trường biển; Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)…
 
Các công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thông tin-truyền thông được xây dựng góp phần thay đổi diện mạo mới của thị xã, thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân ngày được nâng cao.
 
Về các xã vùng Nam Ba Đồn hôm nay mới cảm nhận được sự đổi thay rõ nét. Những tuyến đường giao thông "huyết mạch" được khơi thông, quy hoạch đồng bộ đã và đang mang lại những tín hiệu tích cực, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương thuận lợi cho người dân mà còn góp phần mở rộng không gian đô thị, rút ngắn khoảng cách giữa khu vực nông thôn và nội thị.
Hạ tầng giao thông ở vùng Nam Ba Đồn được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận cho người dân đi lại và giao thương.
Hạ tầng giao thông ở vùng Nam Ba Đồn được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận cho người dân đi lại và giao thương.
Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn Đoàn Minh Thọ cho hay, việc ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông là giải pháp mang tính đột phá nhằm thu hút đầu tư, tạo sức bật cho phát triển KT-XH. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 tăng 10,98%/năm. Nhiều công trình, hạng mục được đầu tư, xây dựng làm động lực, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị, thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất của người dân.
 
Kinh tế bứt phá
 
Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, TX. Ba Đồn đã vận dụng sáng tạo nhiều giải pháp nhằm tạo bước đột phá. Trong đó tập trung vào phát triển thương mại, dịch vụ và xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.
 
Chương trình hành động số 03-CTr/ThU của BCH Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX. Ba Đồn lần thứ XXV hướng đến mục tiêu phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, thương mại.
 
Bên cạnh nỗ lực tự thân, sự đoàn kết của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, TX. Ba Đồn luôn đặt niềm tin vào các nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tối đa, đúng pháp luật để các đối tác hiện thực hóa dự án và đầu tư hiệu quả, quyết tâm xây dựng Ba Đồn thành đô thị loại III vào năm 2026, tương xứng với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Quảng Bình, Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn Đoàn Minh Thọ cho biết thêm.

Đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ logistics dọc hành lang Quốc lộ 1; khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư xây dựng siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí.

Giai đoạn 2021-2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 12,78%. Dự ước năm 2023 đạt 6.246 tỷ, tăng 13% so với năm 2022; thu ngân sách trên địa bàn cuối năm 2023 ước đạt trên 437tỷ đồng.
 
Tính đến tháng 6/2023, trên địa bàn thị xã có 498 doanh nghiệp đang hoạt động, 20 hợp tác xã, 31 tổ hợp tác với 2.247 tổ viên hoạt động ổn định, hiệu quả. Tổng dư nợ trên địa bàn vượt 13.250 tỷ đồng, chủ yếu cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch.
 
Chương trình hành động số 04-CTr/ThU về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2020-2025 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản lượng lương thực tăng từ 30.461 tấn năm 2021 lên 30.751 tấn năm 2022. Các loại giống chất lượng cao đưa vào sản xuất chiếm hơn 63%; canh tác lúa theo quy trình SRI đạt trên 570ha.
 
Một số mô hình điểm về nông sản sạch như sản xuất rau sạch tại Quảng Thọ, trồng dưa lưới nhà màng tại Quảng Long, lúa hữu cơ tại Quảng Hòa, chăn nuôi lợn hữu cơ Quảng Tiên...Đến nay, có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, phấn đấu đến cuối năm 2023 có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 
Sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng chuyển đổi của người dân TX. Ba Đồn.
Sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng chuyển đổi của người dân TX. Ba Đồn.
Những giải pháp mang tính tích cực, cụ thể hóa từ các chương trình hành động đã mang lại sự phát triển kinh tế ổn định, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 54,5 triệu đồng/năm. Cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm còn 1,99%.   
 
Theo Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn Đoàn Minh Thọ, những năm tới, thị xã sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV đề ra. Nhất là 3 chương trình hành động về phát triển KT-XH giai đoạn 2020-2025. Trong đó, xác định ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo đòn bẩy phát triển; phát triển thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo hướng bền vững.
X.Phú

tin liên quan

Huy động tiền gửi tiết kiệm gần 570 tỷ đồng

(QBĐT) - Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh Quảng Bình còn làm tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm.

Chuyện của Rào Nan - Bài 3: Rào Nan ngày mới

(QBĐT) - Đang cao điểm của mùa hạn, nhưng những cánh đồng hạ lưu sông Gianh vẫn xanh mát mắt, hứa hẹn vụ mùa bội thu. Đi qua những thời khắc khó khăn, người dân càng thấu hiểu giá trị to lớn của công trình và tâm huyết của những người có trách nhiệm với quê hương...

Vượt khó làm giàu

(QBĐT) - Sau nhiều năm loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế gia đình, chị Nguyễn Thị Phương, thôn Bắc Ngũ, xã Gia Ninh (Quảng Ninh) "bén duyên" với nghề nuôi chim bồ câu. Từ sự cần cù, ham học hỏi, chị đã thành công với mô hình này, đem lại nguồn thu nhập ổn định.