Tổng kết mô hình thử nghiệm giống lúa QR1

Cập nhật lúc 09:13, Thứ Ba, 31/05/2011 (GMT+7)

Với mục đích tuyển chọn giống lúa mới chất lượng cao phù hợp với điều kiện địa phương, vụ đông xuân 2010-2011, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình “thử nghiệm giống lúa mới QR1” trên tổng diện tích 40 ha với 284 hộ tham gia. Mô hình thử nghiệm tại  các xã: Quảng Thủy (Quảng Trạch), Hưng Trạch, Liên Trạch (Bố Trạch) và Duy Ninh (Quảng Ninh). Giống QR1 do phòng PB11, Công an tỉnh hỗ trợ nhân dân sản xuất thử.

          Trước lúc triển khai mô hình, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư đã tổ chức 4 lớp tập huấn về kỹ thuật theo phương pháp mới 3 giảm 3 tăng trong đầu tư thâm canh sản xuất và phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa với hơn 200 hội viên Hội Nông dân tham gia. Nhìn chung, các hộ nông dân ở các địa phương khi tham gia thực hiện mô hình đã đầu tư chăm sóc bảo đảm theo định mức yêu cầu.

           Qua theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của giống lúa mới QR1 tại các điểm trình diễn cho thấy: giống lúa có tỷ lệ nảy mầm khá cao (93-95%); cây đẻ nhánh tập trung phát triển khỏe, trỗ tập trung, thời gian trổ bông kéo dài khoảng 5 ngày; chiều cao cây đạt từ 77- 82cm; bông ngắn nhưng hạt xếp sít, số hạt/ trên bông cao từ 125- 132 hạt. Ngoài ra, cũng dễ nhận thấy giống QR1 có một số ưu điểm như: lúa có bộ lá đứng, xanh bền, tán lá gọn, cứng cây, cây khỏe, khả năng chống đổ khá, chịu rét tốt. Thời gian sinh trưởng của giống QR1 trong điều kiện vụ đông xuân năm nay tại các điểm có khác nhau, nguyên nhân chính là do thời tiết rét lạnh kéo dài nên thời gian sinh trưởng dài hơn so với lý lịch nguồn gốc giống lúa QR1.

 

Các đại biểu tham quan giống lúa QR1 tại xã Duy Ninh
Các đại biểu tham quan giống lúa QR1 tại xã Duy Ninh

 

Cụ thể, Quảng Ninh là 128 ngày, Bố Trạch là 136 ngày và ở Quảng Trạch là 150 ngày. Dự kiến năng suất thực thu tại các điểm làm mô hình là 56 tạ/ha ở Quảng Ninh, 52 tạ/ha ở Bố Trạch và 51 tạ/ha ở Quảng Trạch; năng suất bình quân của mô hình đạt 52,25 tạ/ha. Gieo trồng giống lúa QR1, sau khi trừ chi phí sản xuất trực tiếp của nông dân cho lãi 20.760.000 đồng/ha (tương đương 1 triệu đồng/sào). Như vậy, kinh phí đầu tư giống, vật tư phân bón thực hiện sản xuất lúa QR1 so với các giống lúa khác đang được gieo cấy trên đồng ruộng là tương đương nhau, tuy nhiên lúa QR1 cho năng suất cao bằng và hơn các giống lúa khác đang được gieo cấy trên đồng ruộng ở các điểm thực hiện mô hình nên giống lúa mới QR1 sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho bà con nông dân.

Từ kết quả này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có khuyến cáo và bổ sung giống lúa mới QR1 vào cơ cấu bộ giống vụ đông xuân của tỉnh. Theo đó, để khẳng định tính thích nghi và mức độ ổn định của giống thì các địa phương cần tiếp tục thực hiện mô hình sản xuất thêm ở vụ 

                                                                            N.L

,
.
.
.