icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tàu đổ bộ Ấn Độ hạ cánh thành công xuống bề mặt Mặt trăng

  • 08:37 | Thứ Năm, 24/08/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Môđun Vikram của tàu đổ bộ Chandrayaan-3 (Ấn Độ) đã đáp thành công xuống bề mặt Mặt trăng vào lúc 17 giờ 45 ngày 23/8 theo giờ Ấn Độ (tức 19 giờ 15 cùng ngày theo giờ Việt Nam) sau hành trình kéo dài 40 ngày.
Vụ phóng tàu Chandrayaan-3 từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ ngày 14/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN).
Vụ phóng tàu Chandrayaan-3 từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ ngày 14/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN).
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, môđun Vikram của tàu đổ bộ Chandrayaan-3 (Ấn Độ) đã đáp thành công xuống bề mặt Mặt trăng vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 23/8 theo giờ Ấn Độ (tức 19 giờ 15 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam) sau hành trình kéo dài 40 ngày.
 
Thành công này đã đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới từng đưa tàu đáp xuống hành tinh này cùng với Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô trước đây.
 
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) xác nhận tàu đổ bộ đã hạ cánh mềm thành công xuống bề mặt Mặt trăng.
 
Vikram đáp xuống cùng một robot nhỏ có tên gọi là Pragyan. Bộ đôi chạy bằng năng lượng Mặt trời này sẽ khám phá bề mặt trong một ngày Mặt trăng (bằng khoảng 14 ngày Trái đất), trước khi đêm Mặt trăng (cũng dài bằng 14 ngày Trái đất) tối và lạnh buông xuống, khiến chúng cạn kiệt pin.
 
Vikram mang 4 bộ thiết bị khoa học, trong đó có đầu dò nhiệt với khả năng đâm sâu vào đất Mặt trăng khoảng 10cm và ghi nhận nhiệt độ của đất đá xuyên suốt ngày Mặt trăng.
 
Vikram cũng trang bị một bộ phản xạ ngược, dự kiến vẫn phát huy tác dụng rất lâu sau khi trạm đổ bộ này ngừng hoạt động.
 
Trong khi đó, robot Pragyan mang theo Máy quang phổ phát xạ laser (LIBS) và Máy quang phổ tia X hạt Alpha (APXS) để nghiên cứu đất đá Mặt Trăng.
 
Trước đó, ngày 14/7, Ấn Độ phóng tàu Chandrayaan-3 từ trung tâm không gian chính tại bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này.
 
Tàu được phát triển với vốn đầu tư khoảng 75 triệu USD. Đây là sứ mệnh lớn đầu tiên kể từ khi chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi công bố các chính sách thúc đẩy đầu tư vào hoạt động chinh phục không gian do tư nhân thực hiện và những mô hình kinh doanh liên quan đến phát triển và phóng vệ tinh.
 
Năm 2019, ISRO đã phóng tàu thám hiểm Mặt trăng Chandrayaan-2 vào không gian nhưng sau đó đã bị mất liên lạc với tàu này trước ngày hạ cánh theo kế hoạch là 7/9/2019.
Theo (TTXVN)

tin liên quan

Nghiên cứu mới cho thấy con người có thể sống thọ tới 120 tuổi

Giới khoa học dự báo tuổi thọ của con người có thể tăng lên 100 đến 120 tuổi trong vòng 50 năm tới, hoặc lâu hơn, nhờ sự phát triển công nghệ như trí tuệ nhân tạo và kinh nghiệm có được sau đại dịch.

Mã độc đánh cắp tài khoản Facebook hoành hành mạnh tại Việt Nam

Hệ thống giám sát và cảnh báo mã độc của Bkav ghi nhận số lượng máy tính nhiễm mã độc Fabookie chuyên đánh cắp tài khoản Facebook Bussiness đang có dấu hiệu tăng cao.

Tại sao các cơ quan vũ trụ chạy đua tới cực nam của Mặt trăng?

Băng nước có thể là một trong những tài nguyên có giá trị nhất của Mặt trăng. Nhiều cơ quan và công ty tư nhân nghiên cứu về vũ trụ coi băng nước là chìa khóa để chinh phục Mặt trăng và thậm chí là sứ mệnh lên sao Hỏa.