.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón khách đến viếng trở lại từ ngày 5-12

Thứ Hai, 04/12/2017, 21:10 [GMT+7]

Sau ba tháng tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác tu bổ định kỳ, đến nay Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành toàn diện kế hoạch tu bổ năm 2017.

(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Ngày 3-12, kết luận tại buổi kiểm tra Công trình Lăng, công tác chuẩn bị và làm việc với Ban Quản lý Lăng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý mở cửa Lăng trở lại từ ngày 5-12 để đón đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, đồng thời tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào buổi sáng các ngày: thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Còn ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần không tổ chức lễ viếng.

Mùa lạnh (từ ngày 1-11 năm trước đến ngày 31-3 năm sau); thời gian mở cửa từ 8 giờ đến 11 giờ; thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ mở cửa từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Mùa nóng (từ ngày 1-4 đến ngày 31-10), thời gian mở cửa từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ mở cửa từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Ngày 19-5; 2-9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán, nếu trùng vào thứ Hai hoặc thứ Sáu, vẫn tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Theo Hải Tiếp (TTXVN/Vietnam+)