.

Chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2017

Thứ Sáu, 01/12/2017, 15:59 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 30-11, tại Trường đại học Quảng Bình, UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Quảng Bình nhân dịp chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2017 và kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 – 2-12-2017).
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng trao quà cho các học sinh, sinh viên trong chương trình hợp tác đào tạo của hai nước Việt Nam - Lào.
     Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng trao quà cho các học sinh, sinh viên trong chương trình hợp tác đào tạo của hai nước Việt Nam - Lào.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Hữu nghị Việt - Lào, một số sở, ban, ngành và hơn 230 lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Trường đại học Quảng Bình và Trường trung cấp Y tế Quảng Bình đã tham dự buổi lễ.
 
Thực hiện chủ trương của lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào, tỉnh Quảng Bình và các tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet, Chăm Pa Sắc đã xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội và quốc phòng-an ninh. Trong những năm qua, Quảng Bình đã tiếp nhận các em học sinh Lào sang học tập tại các cơ sở đào tạo của tỉnh, chủ lực là Trường đại học Quảng Bình và Trường trung cấp Y tế. Các trường đã đào tạo được hơn 100 học sinh, sinh viên ra trường có đủ trình độ, kiến thức trở về phục vụ quê hương, đất nước và các em là cầu nối cho tình hữu nghị giữa Quảng Bình với các tỉnh của nước bạn Lào ngày càng thêm bền chặt.
 
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng các em học sinh, sinh viên Lào nhân kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Đồng chí cũng chia sẻ, do có sự khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ nên kết quả học tập, rèn luyện của một số em học sinh còn hạn chế… Nhưng với sự giúp đỡ tận tình của thầy cô và các bạn Việt Nam, mong rằng các em sẽ cố gắng hết sức, khắc phục khó khăn, chăm chỉ rèn luyện để học tập thật tốt, sau này đem kiến thức của mình xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, giàu đẹp; tiếp nối sự nghiệp cha anh, vun đắp tình đoàn kết giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Trường đại học Quảng Bình đã có những phần quà ý nghĩa trao tặng cho các cán bộ, học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Quảng Bình.
 
Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:
Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh trao quà cho cán bộ Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn.
Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh trao quà cho cán bộ Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn.
Đại diện lãnh đạo Trường đại học Quảng Bình trao quà cho các lưu học sinh, sinh viên Lào.
Đại diện lãnh đạo Trường đại học Quảng Bình trao quà cho các lưu học sinh, sinh viên Lào.
Một số tiết mục văn nghệ do học sinh, sinh viên Lào biểu diễn.
Một số tiết mục văn nghệ do học sinh, sinh viên Lào biểu diễn.
Nội Hà