Gắn kết cộng tác viên-tòa soạn-bạn đọc

  • 07:26 | Chủ Nhật, 24/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trước hết cần khẳng định, để nâng cao chất lượng tờ báo Đảng địa phương, không thể thiếu cơ chế trao đổi thông tin giữa tòa soạn, bạn đọc với đội ngũ cộng tác viên (CTV). Trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0, cơ chế này càng phải được xây dựng, phối hợp một cách chặt chẽ hơn bao giờ hết nhằm thống nhất việc chuyển tải thông tin, sự kiện đến bạn đọc nhanh, kịp thời, đầy đủ và chính xác nhất.
 
1. Cùng với báo chí cả nước, 61 năm qua, Báo Quảng Bình đã nỗ lực vượt lên chính mình, khẳng định vai trò không thể thiếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình. Ngay từ khi mới ra đời (năm 1963), đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Quảng Bình đã thể hiện vai trò xung kích, bám địa bàn, cơ sở đưa tin, phản ánh, cổ vũ các tầng lớp nhân dân vừa chiến đấu, vừa sản xuất, lập nên những chiến công hào hùng trên quê hương “Hai giỏi”.
 
35 năm kể từ ngày Quảng Bình trở về địa giới cũ, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, Báo Quảng Bình đã làm tốt vai trò cầu nối thông tin, phản ánh kịp thời, đầy đủ, khách quan mọi diễn biến sự kiện trên các lĩnh vực của địa phương, góp phần quan trọng đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đi vào cuộc sống; cổ vũ nhân dân tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
g
Nội dung, hình thức các số báo của Báo Quảng Bình được trình bày hiện đại, đổi mới, hấp dẫn bạn đọc.
Hòa cùng xu thế phát triển của báo chí hiện đại trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0, Báo Quảng Bình điện tử ra đời (tháng 1/2012) như một tất yếu, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống của Đảng bộ tỉnh. Đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Quảng Bình đã nỗ lực thay đổi tư duy tiếp cận, xử lý thông tin nhằm chuyển tải đến bạn đọc một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… trên địa bàn tỉnh.
 
2. Nhờ những tính năng mới với ưu thế về công nghệ, mạng xã hội lan truyền thông tin rất nhanh, tuy nhiên, ngày càng nhiều thông tin chưa (hoặc không) được kiểm chứng, đăng tải. Điều này đòi hỏi những người làm báo phải nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt và thông tin sự thật khách quan từ cơ sở, thông qua năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng của mình.
 
Cùng với đó, việc xây dựng cơ chế trao đổi, gắn kết thông tin giữa tòa soạn, CTV và bạn đọc là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Từ nhiều năm qua, Tòa soạn Báo Quảng Bình đã nỗ lực xây dựng mạng lưới CTV rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh. Nếu như trước đây tòa soạn luôn bị động chờ tin, bài của CTV thì nay đã chủ động “đặt hàng” khi có các sự kiện, vấn đề “nóng” diễn ra tại cơ sở; đồng thời thường xuyên trao đổi, gợi ý nội dung thông tin tuyên truyền để CTV nắm bắt, tiếp cận, xử lý một cách khách quan, chính xác nhất.
 
Thực tế cho thấy, Tòa soạn Báo Quảng Bình luôn rất có trách nhiệm với tin, bài CTV gửi về, từ xem xét, biên tập, nếu bài có nội dung tốt nhưng thiếu dữ liệu thì trao đổi thêm để tác giả bổ sung, hoặc lược bớt những thông tin không cần thiết. Cùng với đó, định kỳ hàng tháng, thông qua hộp thư tòa soạn, Tòa soạn Báo Quảng Bình thông tin kịp thời việc nhận tin, bài của CTV từ các địa phương trong tỉnh và trên địa bàn cả nước; đồng thời gợi ý các chủ đề, chủ điểm tuyên truyền theo từng giai đoạn để CTV nắm bắt, chủ động phản ánh.
 
Trên cơ sở số lượng CTV hiện có, Tòa soạn Báo Quảng Bình luôn cố gắng phân loại, căn cứ chất lượng tin, bài, lĩnh vực cộng tác để xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm, từ đó xây dựng mạng lưới CTV đa dạng, phong phú, vừa đông đảo, vừa tinh nhuệ, “vừa hồng vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
 
Đặc biệt, Tòa soạn Báo Quảng Bình luôn hết sức chú ý việc mở rộng đội ngũ CTV ở những địa bàn còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Đây chính là “cơ chế” làm việc mà Tòa soạn Báo Quảng Bình đã xây dựng được từ nhiều năm qua.
 
Nhằm phát huy tối đa lợi thế loại hình báo chí đa phương tiện-Báo Quảng Bình điện tử, thời gian qua, Tòa soạn Báo Quảng Bình đã chủ động phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ CTV về nghiệp vụ chụp ảnh, quay phim, dựng phim, thu hút hàng trăm CTV tham gia. Đối với đội ngũ CTV từ các trung tâm văn hóa-thể thao và truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, Tòa soạn Báo Quảng Bình chủ động “đặt hàng” các tác phẩm truyền hình, phóng sự ảnh… Qua đó góp phần làm phong phú thêm các thể loại báo chí được đăng tải trên Báo Quảng Bình điện tử, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.
d
Giao diện chính Báo Quảng Bình điện tử được thiết kế hiện đại, giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin.
3. Nếu xem đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên là “rường cột” chủ động nguồn tin, bài, ảnh của Báo Quảng Bình thì đội ngũ CTV có vai trò rất quan trọng trong việc làm phong phú thêm nội dung thông tin của tờ báo. Hiện Báo Quảng Bình có gần 300 CTV sinh sống ở khắp nơi trên địa bàn cả nước và trong tỉnh, công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị, lĩnh vực khác nhau. Chính những tin, bài, ảnh của CTV với cách viết mộc mạc, chân thực đã góp phần tạo nên “bức tranh” thông tin đa sắc màu của Báo Quảng Bình, hiển hiện đều đặn trên các số báo từ hơn 60 năm qua.
 
Để tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí nói chung và tin, bài cộng tác của CTV nói riêng, thời gian tới, tòa soạn Báo Quảng Bình sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường sự gắn kết giữa tòa soạn, CTV và bạn đọc.
 
Một là, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, phối hợp hiệu quả giữa phóng viên, biên tập viên, CTV nhằm nâng cao chất lượng các thể loại tác phẩm báo chí cộng tác.
 
Hai là, làm tốt công tác định hướng nội dung tin, bài; có thể cung cấp, gợi mở các yêu cầu về nội dung viết tin, bài nhằm bảo đảm cho CTV nắm bắt, xử lý thông tin nhanh, linh hoạt, hiệu quả; đồng thời khuyến khích CTV tích cực tham gia tương tác, đăng tải tin, bài trên mạng xã hội nhằm tạo sức lan tỏa rộng rải hơn, nhanh hơn đến bạn đọc.
 
Ba là, tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ viết các thể loại tin, bài, chụp ảnh, quay phim, sử dụng điện thoại thông minh… trong quá trình tác nghiệp cho đội ngũ CTV, nhất là các CTV trực tiếp thực hiện các chuyên trang trên Báo Quảng Bình hàng tháng; chủ động cung cấp tài liệu giúp CTV nâng cao năng lực và khả năng cập nhật thông tin, kỹ năng làm báo hiện đại, đa phương tiện.
 
Bốn là, tiếp tục rà soát, phân loại và nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ CTV; thường xuyên đánh giá, chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế; phát huy những mặt tích cực, đề ra giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế và định hướng phát triển phù hợp để xây dựng mạng lưới CTV đa dạng, phong phú, vừa đông đảo, vừa tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
Nguyễn Hoàng

tin liên quan

Nhìn

(QBĐT) - Nhìn lên
mây trắng như bông
Nhìn nghiêng
xuyên ánh nắng hồng chiếu qua

Cần nhan sắc em cho cuộc sống mặn mà

(QBĐT) - Cần một ngọn nắng hong khô mùa
                                                                         ẩm mục
gọi ngày lên phơi phới mắt cười
cho những đam mê tròn đầy ước hẹn
cần một ân cần tay nắm lại bàn tay

Lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều

(QBĐT) - Tối 21/3, tại TX. Ba Đồn, Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều trên địa bàn huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, TX. Ba Đồn và trình diễn nghệ thuật dân gian Hát Kiều, Hát ru Cảnh Dương.