icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại biểu Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề về tài chính và ngoại giao

  • 17:18 | Thứ Hai, 18/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 18/3, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục nội dung chương trình phiên họp thứ 31, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao.

Quang cảnh phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại điểm cầu Quảng Bình
Quang cảnh phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại điểm cầu Quảng Bình.
Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ĐBQH Trần Quang Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành…
 
Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Quy chế 334 của UBTVQH về tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội, định kỳ hàng năm tại các phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 8, UBTVQH sẽ tổ chức phiên chất vấn tại Thường vụ Quốc hội.
Đại biểu dự phiên chất vấn tại điểm cầu Quảng Bình
Đại biểu dự phiên chất vấn tại điểm cầu Quảng Bình.
Trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 31, UBTVQH dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao. 
 
Buổi sáng, phiên họp đã tiến hành chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, gồm: Công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; việc thẩm định, cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính; việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; công tác quản lý giá và việc quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chiều 17/3
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chiều 18/3.
Buổi chiều, đại biểu Nguyễn Minh Tâm chất vấn đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Theo đó, ý kiến nêu tình trạng doanh nghiệp (DN) nước ta, đặc biệt là DN trong lĩnh vực nông nghiệp đang có nhiều rào cản trong việc đưa nông sản Việt vào thị trường thế giới. Theo báo cáo cho thấy, những nỗ lực hỗ trợ của bộ thời gian qua mới mang tính sự vụ, khi có vụ việc thì mới hỗ trợ, thực hiện các biện pháp bảo hộ, trợ giúp pháp lý, thông tin.
 
Đại biểu đề nghị đồng chí Bộ trưởng cho biết các giải pháp của Bộ Ngoại giao để phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền lợi của DN. Cũng liên quan tới nội dung này, đại biểu đề nghị đồng chí Bộ trưởng cho biết, các địa phương, trong đó có Quảng Bình có những cơ hội (và thách thức) gì để tranh thủ thời cơ mới, nhất là qua quan hệ đối tác gần gũi như kinh tế xanh-kinh tế số với Singapore và chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế với Úc? Bộ Ngoại giao có thể hỗ trợ gì cho các địa phương nói chung và Quảng Bình nói riêng?
Đại biểu dự phiên chất vấn tại điểm cầu Quảng Bình
Đại biểu dự phiên chất vấn tại điểm cầu Quảng Bình.
Trả lời nội dung này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đưa nông, lâm, thủy sản Việt Nam ra thế giới thời gian qua được triển khai rất hiệu quả. Bộ Ngoại giao cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết hợp tác quảng bá, xúc tiến sản phẩm nông nghiệp Việt Nam ra thế giới. Hiện Bộ Ngoại giao cũng đang tham mưu giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ biết các chính sách mới về an toàn thực phẩm, chính sách về các sản phẩm liên quan đến gỗ và rừng, vấn đề gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC)…
 
Bộ Ngoại giao cũng giao nhiệm vụ cho các đại sứ trực tiếp tham gia vào quá trình xuất khẩu những mặt hàng nông sản mới vào các thị trường xuất khẩu.
 
Về nội dung liên quan đến chuyển đổi xanh (CĐX), chuyển đổi số (CĐS), chuyển đổi năng lượng, đồng chí Bộ trưởng khẳng định, các quốc gia đi trước Việt Nam một bước, do vậy chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm, tận dụng các thành quả và tăng cường hợp tác về vốn, khoa học công nghệ để CĐX. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp thông tin cho các địa phương, DN về tiêu chuẩn mới, xu hướng mới, nhất là lĩnh vực CĐX, CĐS. Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, tư vấn chính sách về các vấn đề địa phương quan tâm liên quan đến CĐX, năng lượng tái tạo; hỗ trợ các địa phương thiết lập và tăng cường mối quan hệ của các địa phương với các đối tác. Bộ cũng sẽ đồng thời hỗ trợ các địa phương quảng bá, xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai bên.
Ngọc Mai

tin liên quan

Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp-nhân văn và hiện đại

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp Hội Nhà báo cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn, vấn đề thời sự để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, khách quan, có tính chiến đấu cao.

Ngày 18/3: Hai Bộ trưởng "đăng đàn" trả lời chất vấn tại Quốc hội

Trong khuôn khổ chương trình Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 1 ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao.

Thủ tướng chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, kiểm điểm lại chủ trương, chính sách, xây dựng quy hoạch, tài chính cho phát triển nhà ở xã hội.