Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Vững vàng thế trận lòng dân

  • 05:59 | Thứ Hai, 04/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tại hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2024, lãnh đạo UBND tỉnh nhận xét: Phong trào TDBVANTQ thời gian qua được thực hiện hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự (ANTT). Đặc biệt, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT phát triển rộng khắp, tạo ra một thế trận lòng dân vững chắc.
 
Rộng khắp thế trận TDBVANTQ
 
Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cho biết: Tham gia thế trận TDBVANTQ bao gồm 3 lực lượng chủ chốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ; lực lượng Công an xã chính quy và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở.
 
Thực hiện Đề án số 19/ĐA-BCA của Bộ Công an, lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ cấp tỉnh được kiện toàn từ tháng 8/2023 gồm 6 cán bộ thuộc Phòng Tham mưu, Công an tỉnh; ở Công an cấp huyện, thị xã, thành phố có 8 đội xây dựng phong trào TDBVANTQ. Toàn tỉnh có 136 Công an xã, thị trấn, 887 công an xã chính quy, trong đó gồm 136 trưởng công an, 175 phó trưởng công an và 576 công an viên.
 
Lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở, gồm: Công an xã bán chuyên trách có 926 người; 23 ban bảo vệ dân phố và 718 thành viên (22 trưởng ban, 48 phó trưởng ban, 160 tổ trưởng, 31 tổ phó và 457 tổ viên); đội dân phòng được thành lập tại 1.123 thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư với 2.153 chức danh đội trưởng, đội phó; lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có 665 thành viên; tổ an ninh nhân dân có 1.523 tổ với trên 8.000 thành viên; tổ hòa giải cơ sở có 1.599 tổ, 3.583 thành viên... 
Các điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ năm 2023 được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Các điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ năm 2023 được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Lực lượng tham gia thế trận TDBVANTQ phát triển rộng khắp, trở thành cầu nối “ý Đảng, lòng dân” đến tận cơ sở; đồng thời là đội ngũ tuyên truyền viên sâu sát nhất trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn trật tự, kỷ cương ngay tại cơ sở.
 
Thông qua lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở, năm 2023, nhân dân cung cấp 1.167 tin báo (728 tin báo có giá trị) giúp Công an điều tra, khám phá nhiều vụ việc, vụ án quan trọng; vận động 6 đối tượng truy nã ra đầu thú; lập mới 39 hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc, tham gia quản lý 14 đối tượng sau cai nghiện tại cộng đồng; góp phần cùng các lực lượng chức năng bắt giữ 4 vụ (4 đối tượng) liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ gần 44kg thuốc nổ, 66 kíp nổ, 15 thỏi mìn, 1.041 quả mìn tự chế, 2 súng săn, 1 súng tự chế, 279 viên đạn chì...
 
Trong phong trào TDBVANTQ, người dân tự giác giao nộp 98 khẩu súng các loại (trong đó có 22 khẩu súng quân dụng), 176kg thuốc nổ, 35 kíp nổ, 18 quả mìn tự chế, 1.345 đầu đạn các loại, 4.132 viên đạn quân dụng, 355 viên đạn khác, 166 hộp pháo hoa, 57 ống pháo hoa, hơn 1.000 quả pháo các loại (trọng lượng hơn 241kg)...
 
Lan tỏa các điển hình tiên tiến
 
Đại tá Lê Văn Hóanhận xét: Năm 2023, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ được lực lượng Công an, địa phương, đơn vị thường xuyên quan tâm. Nhiều mô hình mang tính điển hình, sáng tạo với cách làm phong phú, đa dạng đã khơi dậy sức mạnh, tiềm lực của nhân dân giữ gìn ANTT, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm hiệu quả, như: 47 điểm mô hình “Zalo-Kết nối bình yên”; 96 điểm mô hình “Thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố an toàn”; 52 điểm mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”; 45 điểm mô hình “Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy”; 12 điểm mô hình “Xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, dòng họ nói không với pháo”... Hiện tại, toàn tỉnh có 86 mô hình của phong trào TDBVANTQ hoạt động hiệu quả.
 
Lãnh đạo UBND tỉnh chia sẻ thêm: Kết quả phong trào TDBVANTQ năm 2023 với nhiều mô hình, điển hình hay, cách làm phong phú, đa dạng giúp hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch đặt ra. Tình hình an ninh chính trị và TTATXH chuyển biến tích cực. Tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật được kiềm chế, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố thế trận lòng dân. Phong trào TDBVANTQ góp phần không để xảy ra các hoạt động chống đối Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội bộ, tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật, tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài, gây rối ANTT, hình thành điểm nóng ở cơ sở.

Đặc biệt, mô hình “Tổ tự phòng, tự quản về ANTT” trên địa bàn huyện Quảng Trạch qua quá trình triển khai, nhân rộng được Bộ Công an đánh giá cao, nhân rộng trong cả nước. Mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình” tại TX. Ba Đồn được Cụm thi đua số 5, Bộ Công an ghi nhận, nhân rộng trong toàn cụm thi đua.

Công an tỉnh lựa chọn 3 mô hình biểu dương, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, gồm: “Xã, phường không có tệ nạn lô đề” tại TP. Đồng Hới; “Bản biên giới không ma túy” ở bản PLoang, xã Trường Sơn (Quảng Ninh); “Giáo xứ tự quản về ANTT” tại xã Kim Hóa (Tuyên Hóa).
 
Từ sự lan tỏa của các mô hình, điển hình trong phong trào TDBVANTQ, lực lượng Công an, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mới 7 mô hình, tiếp tục nhân rộng, gồm: “Vững bước trên con đường hoàn lương” (Bố Trạch); “CLB Hội Cựu chiến binh chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” (Quảng Trạch); “Trường học an toàn, thân thiện, bảo đảm ANTT và chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ” (Quảng Ninh); “Không bạo lực học đường, không bỏ học và không tham gia tệ nạn xã hội”, “Tổ công nhân vì môi trường xanh-tự quản về ANTT”, “Điểm chữa cháy công cộng tại khu dân cư” (TX. Ba Đồn) và “Xã, phường nói không với tệ nạn lô đề” (TP. Đồng Hới).
Thanh Long

tin liên quan

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vừa tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình: Mãi mãi khắc ghi lời Bác Hồ dạy

(QBĐT) - Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của lãnh thổ quốc gia, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an  ninh, kinh tế và đối ngoại. Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn coi trọng biên cương là "phên dậu" của Tổ quốc. 

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội Biên phòng toàn dân 2024

(QBĐT) - Chiều 28/2, phường Quảng Thọ (TX. Ba Đồn) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024. Đây là địa phương biên giới biển được lựa chọn làm điểm tổ chức ngày hội.