Phát hiện và xử lý 15 trường hợp trộm cắp điện

Cập nhật lúc 14:35, Thứ Sáu, 07/09/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Quảng Bình đã phát hiện và xử lý trên 15 trường hợp câu móc, trộm cắp điện và truy thu gần 50 triệu đồng...

Theo đó, các thủ đoạn ăn cắp điện được Công ty phát hiện chủ yếu tập trung vào những trường hợp như phá niêm chì, tháo cầu áp công tơ, câu móc trực tiếp lên lưới điện để sử dụng điện không qua công tơ; thay đổi sơ đồ đấu dây làm cho công tơ không hoạt động hoặc hoạt động sai có lợi cho khách hàng sử dụng điện…

Nhiều hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn đang tiềm ẩn nguy cơ bị trộm cắp điện nếu không được bảo vệ tốt.
Hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn đang tiềm ẩn nguy cơ bị trộm cắp điện nếu không được bảo vệ tốt.

Điều đặc biệt là nhiều đối tượng trộm điện bị phát hiện trước đây vốn là thợ điện của các hợp tác xã.

Do có nhiều hiểu biết về điện nên những đối tượng này đã có nhiều mánh khóe ăn cắp điện rất tinh vi để qua mặt nhân viên điện lực và cơ quan chức năng.

Ngoài ra các đối tượng trộm điện thường hoạt động ở các khu vực lưới điện hạ áp nông thôn mà Công ty Điện lực Quảng Bình vừa tiếp nhận…

Những hành vi trộm cắp điện này đã góp phần làm tăng tổn thất điện năng, gây thất thoát cho ngành điện và Nhà nước, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn về điện.

                                                                                   Văn Minh
 

 

,
.
.
.