Học viện đào tạo chuyên ngành phần cứng và mạng đầu tiên

Cập nhật lúc 14:34, Thứ Ba, 10/01/2012 (GMT+7)

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học FPT và Học viện Jetking (Ấn Độ), FPT Jetking đã chính thức trở thành Học viện quốc tế đầu tiên tại Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành phần cứng và mạng máy tính.

FPT Jetking sẽ đào tạo nhiều nội dung chuyên sâu về phần cứng và mạng, từ những chuyên ngành đang có nhu cầu lớn về nhân lực như quản trị mạng, đến những nội dung còn khá mới mẻ tại Việt Nam đang trở thành xu hướng mới trong ngành CNTT toàn cầu như điện toán đám mây, an ninh mạng, lắp ráp máy tính bảng…

Học viên của FPT Jetking có thể đăng ký học ngành phần cứng và mạng máy tính với các chương trình lấy chứng chỉ hoặc bằng diploma. Trong đó, chương trình đào tạo cấp bằng diploma sẽ cung cấp cho học viên nền tảng kiến thức chuyên sâu về phần cứng máy tính, hệ điều hành và mạng máy tính căn bản cũng như những kiến thức nâng cao về mạng máy tính cho doanh nghiệp, hệ điều hành Linux và an ninh hệ thống mạng doanh nghiệp. Bên cạnh đó chương trình cũng có các môn học về kỹ năng phát triển bản thân, Yoga, tiếng Anh…

Học viên sau khi tốt nghiệp khóa học có thể trở thành chuyên viên quản trị mạng, chuyên viên quản lý hạ tầng CNTT hay chuyên gia an ninh mạng.

Học viên sẽ được đào tạo căn bản về điện tử, chuyên sâu về phần cứng máy tính, quản trị mạng. Ngoài ra, Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking cũng cung cấp các khóa học nghiệp vụ như kỹ năng tin học doanh nghiệp hay các khóa học nâng cao như lắp ráp máy tính bảng, sửa chữa điện thoại, laptop…

Theo TS Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, với việc thành lập Học viện FPT Jetking, Đại học FPT mong muốn có thể đa dạng hóa các sản phẩm đào tạo, cung cấp cho xã hội một chương trình đào tạo nghề đạt chất lượng quốc tế, khắc phục được những điểm yếu cơ bản của nguồn nhân lực Việt Nam trong ngành CNTT.

Học viện quốc tế Phần cứng và Mạng máy tính FPT Jetking sẽ chính thức tuyển sinh từ tháng 3 và tổ chức đào tạo tại hai cơ sở ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong năm 2012, dự kiến Học viện sẽ tiếp tục mở rộng thêm các cơ sở mới trong cả nước.

Theo NDĐT

,
.
.
.