Nông dân Quảng Ninh tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

  • 08:35 | Thứ Sáu, 15/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” giai đoạn 2019-2024 do Mặt trận Tổ quốc phát động, những năm qua, Hội Nông dân (HND) các cấp huyện Quảng Ninh đã chủ động thực hiện nhiều nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng NTM, ĐTVM trên khắp các xã, thị trấn trong huyện.
 
Xác định vai trò chủ thể của HND trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hàng năm, HND huyện đã xây dựng kế hoạch phát động các phong trào và tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân lựa chọn những phần việc, hoạt động, tiêu chí cụ thể để đăng ký và đảm nhận thực hiện; đồng thời, gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và các phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM và NTM nâng cao, từng bước xây dựng NTM kiểu mẫu.
 
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, hội viên về xây dựng NTM, ĐTVM được nâng lên rõ rệt, nhiều hội viên tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí, ngày công lao động tham gia xây dựng nông thôn, bê tông hóa, sửa chữa, nâng cấp kênh mương nội đồng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn. Từ năm 2019-2023, hội viên, nông dân toàn huyện đã đóng góp gần 75 tỷ đồng, 42.700 ngày công lao động, hiến 176.186m2 đất, 16,5km tường rào, trên 5.200 cây xanh các loại để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn và gần 51.000 ngày công lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm; có 15/15 cơ sở hội xây dựng mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, 124 công trình tự quản do các chi hội đảm nhận.
 
Trong đó, nhiều hội viên là đồng bào Bru-Vân Kiều tham gia hiến đất, như: Hồ Hơn, ở bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân hiến trên 1.500m2 để xây dựng trường học; ở xã Trường Sơn có hội viên Hồ Thị Sư đã hiến 890m2 đất và Hồ Văn Thơm hiến 570m2 để làm đường giao thông…
 Ông Nguyễn Văn Bền, Trưởng bản Cổ Tràng, xã Trường Sơn tự tay tháo dỡ hàng rào B40 để hiến đất làm đường giao thông.
Ông Nguyễn Văn Bền, Trưởng bản Cổ Tràng, xã Trường Sơn tự tay tháo dỡ hàng rào B40 để hiến đất làm đường giao thông.
Ngoài ra, HND huyện phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện và vận động một số doanh nghiệp lắp đặt điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, đầu tư 350m2 sân, đường bê tông vào nhà văn hóa thôn Trường Nam, xã Trường Xuân với kinh phí trên 50 triệu đồng.
 
Các cấp hội còn tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hưởng ứng xây dựng NTM gắn với phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua đánh giá, xếp loại có gần 7.100 hộ nông dân được công nhận SXKD giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương 20 hộ, cấp tỉnh 271 hộ. Đặc biệt, thực hiện chương trình OCOP, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân, tạo ra nhiều sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4 sao được tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, như: Cá bờm trắng, mực một nắng, khoai deo Hải Ninh, dưa hấu Hàm Ninh, xúc xích Hà Thắng, gạo Vĩnh Tuy, rượu nếp cẩm O Vịnh, mật ong Trường Sơn, Trường Xuân...
 
Bên cạnh đó, các cấp HND đã tích cực tham mưu và tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, nhất là vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đây được xem là “đòn bẩy” giúp cho hội viên phát triển sản xuất ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập. Đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện trên 8 tỷ đồng, cho 91 hộ vay phát triển kinh tế. Song song, HND huyện phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện ủy thác cho vay với tổng dư nợ trên 245 tỷ đồng, cho 3.804 hộ vay và duy trì 92 tổ gửi tiền tiết kiệm với 3.746 thành viên; phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tín chấp cho 220 hộ vay vốn phát triển SXKD với tổng dư nợ đến nay 9,5 tỷ đồng.
 
Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển SXKD được các cấp HND trên địa bàn huyện chú trọng. Trong 5 năm qua, các cấp hội tích cực phối hợp với các ban, ngành, đơn vị mở 58 lớp dạy nghề, 371 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 38.700 lượt hội viên, nông dân tham gia với các nghề, như: Trồng nấm, trồng rau an toàn, nuôi ong, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, canh tác lúa thân thiện với môi trường... ; tư vấn, giới thiệu cho hơn 3.350 con em đi xuất khẩu lao động, đem lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân.
 
Hàng năm, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, các cấp hội huy động hội viên, nông dân trồng gần 11.000 cây xanh các loại, tạo cảnh quan môi trường; đông đảo hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và ký cam kết SXKD nông sản bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm... Với sự chung tay, góp sức của cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện đã góp phần đưa 12/14 xã về đích NTM, 15 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 3 xã đang đề nghị công nhận NTM nâng cao.
 
Thời gian tới, các cấp HND trên địa bàn huyện Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng NTM, ĐTVM” với phương châm “xây dựng NTM, ĐTVM chính là xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mỗi người dân chúng ta với tinh thần tự giác, đoàn kết trong cộng đồng”; tăng cường vận động nông dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động; đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng, phát triển NTM gắn với bảo vệ môi trường và  chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần đưa huyện Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững.
Nguyễn Quang Tuyển
(Chủ tịch HND huyện Quảng Ninh)

tin liên quan

Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

(QBĐT) - "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" là chủ đề Tháng Thanh niên năm 2024. Đây là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên huyện Bố Trạch phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần của tuổi trẻ đối với các hoạt động vì lợi ích cộng đồng...

TP. Đồng Hới: Chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới

(QBĐT) - Nhằm tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

Khởi sắc tại các xã miền núi Lệ Thủy

(QBĐT) - 3 xã miền núi của huyện Lệ Thủy là Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy có 24 thôn, bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số