Lệ Thủy: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng

  • 11:50 | Thứ Sáu, 05/01/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 5/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy. 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023. 

Theo đó, có 17/19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt hơn 93.370 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 697 tỷ đồng, tăng 5,27% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 5.431 tỷ đồng, tăng 17,01% so cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 59,2 triệu đồng/năm; có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 3 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao. Lĩnh vực văn hóa-xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, nội chính và dân vận. Năm qua, Huyện ủy Lệ Thủy đã hoàn thành việc đánh giá 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó, có 50 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 782 đảng viên; kết nạp 168 đảng viên mới; kiểm tra 6 tổ chức đảng và 15 đảng viên…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy Lê Vĩnh Thế phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Vĩnh Thế phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự tích cực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng; việc chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM có nơi thiếu quyết liệt; tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản vẫn còn xảy ra; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình gặp khó khăn; còn xảy ra một số vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở những nơi có đông đảng viên chưa cao, sinh hoạt chuyên đề còn ít…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy Lê Vĩnh Thế trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tập thể.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Vĩnh Thế trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tập thể.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Vĩnh Thế nhấn mạnh, năm 2024 là năm nước rút, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân toàn huyện phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở; trong đó phải xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy Lê Vĩnh Thế trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Vĩnh Thế trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện lưu ý một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, như: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; tiếp tục sắp xếp, củng cố, ổn định mô hình tổ chức đảng ở cơ sở phù hợp với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình trao tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.
Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Đặng Đại Tình trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.
Dịp này, 1 tập thể, 10 cá nhân được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 5 năm liền giai đoạn 2018-2022; Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.
Ngọc Hải

tin liên quan

"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua"

(QBĐT) - Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình dù ở trong giai đoạn lịch sử nào cũng luôn nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để viết nên những trang sử mới đa sắc màu của phong trào thi đua "Hai giỏi" trên quê hương.

Vững tin bước vào năm mới

(QBĐT) - Năm 2023, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Quảng Bình tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Gió Đại Phong và phong cách Nguyễn Chí Thanh

(QBĐT) - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967) là vị đại tướng thứ hai của Quân đội nhân dân Việt Nam sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông sinh tại làng Niêm Phò, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên ngày 1/1/1914.