.

Chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10

Thứ Năm, 28/09/2017, 16:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Các tổ chức, cá nhân trong nước hướng về Quảng Bình với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần giúp đỡ bà con vùng bị thiệt hại do bão.

* Công ty TNHH MTV Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Sài Gòn giải phóng tổ chức chương trình "Nghĩa tình đồng đội vùng bão lũ miền Trung" nhằm góp phần hỗ trợ người dân miền Trung nói riêng, Quảng Bình nói chung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Đại diện Công ty TNHH MTV CCB thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các hội viên, CCB thành phố Đồng Hới.
Đại diện Công ty TNHH MTV CCB thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các hội viên, CCB thành phố Đồng Hới.

Vào ngày 28-9, đại diện Công ty TNHH MTV CCB thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình các hội viên, CCB tỉnh ta bị thiệt hại trong đợt bão vừa qua.

Cụ thể, đoàn đã trao 390 suất quà (mỗi suất 10kg gạo), trong đó: Lệ Thủy 45 suất, Quảng Ninh 35 suất, Đồng Hới 35 suất, Bố Trạch 60 suất, Ba Đồn 50 suất, Quảng Trạch 70 suất, Tuyên Hóa 40 suất và Minh Hóa 35 suất.

Đ.V

* Ngày 28-9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh đến thăm, tặng quà cho các gia đình của hội viên nông dân bị chết và bị thương do bão số 10. Đoàn đi có đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao quà cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đại, ở xã Đức Hóa (Tuyên Hóa) tử vong do tai nạn trong lúc khắc phục hậu quả bão số 10.
        Đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao quà cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đại, ở xã Đức Hóa (Tuyên Hóa) tử vong do tai nạn trong lúc khắc phục hậu quả bão số 10.
Trong ngày hôm nay (28-9), đoàn đã đến thăm và trao số tiền 2 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết gồm: gia đình ông Nguyễn Hữu Đại, ở xã Đức Hóa (Tuyên Hóa); gia đình ông Nguyễn Văn Hóa, ở xã Quảng Minh và gia đình ông Nguyễn Tiệu, xã Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn).
 
Đoàn cũng đã đến thăm và trao số tiền mỗi hộ 1 triệu đồng cho gia đình bà Bùi Thị Hiền và ông Hoàng Hoành Đạt ở xã Quảng Hưng (Quảng Trạch) bị thương nặng.
 
Tại những nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.
 
Còn 78 hội viên nông dân bị thương khác sẽ được Hội Nông dân tỉnh đến thăm và trao số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng/hội viên trong thời gian tới.
 
X.V