.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bảo vệ rừng

Thứ Sáu, 09/09/2016, 08:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-9-2016, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác quản lý và bảo vệ rừng khu vực Động Châu- Khe Nước Trong (huyện Lệ Thuỷ). Cùng đi có đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan.

 Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra thực địa.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra thực địa.

Khu vực Động Châu- Khe Nước Trong có tổng diện tích hơn 18.300 ha (trong đó đất rừng phòng hộ gần 16.000; đất rừng sản xuất trên 2.300 ha...), thuộc địa giới hành chính xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Toàn bộ diện tích rừng, đất rừng được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu quản lý, bảo vệ và sử dụng.

Tại thời điểm này, Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu có 42 cán bộ (gồm 21 biên chế viên chức ngân sách cấp, 8 viên chức tự trang trải và 13 hợp đồng bảo vệ rừng). Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm, Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu đều chủ động xây dựng các phương án bảo vệ rừng từ cấp đơn vị đến tận trạm, đội...

Hiện tại, đơn vị đang duy trì thực hiện chặt chẽ 6 tổ, chốt (gồm 3 tổ chốt đóng tại vùng giáp ranh tỉnh Quảng Trị; 1 tổ tại khu vực Dộp; 1 tổ tại khu vực Khe Môn, thuộc tiểu khu 534; 1 tổ chốt tại Khe Đan) và lập thêm 1 tổ chốt tại khu vực Khe An Bai, thuộc tiểu khu 496. Nhờ đó, đã ngăn chặn, đẩy lùi được nạn "lâm tặc" từ phía tỉnh Quảng Trị sang khai thác rừng trái phép tại những diện tích do đơn vị quản lý. Đối với những khu vực dọc sông Kiến Giang, Khe Môn, Khe Đan... (thuộc khu vực Cầu Khỉ, Bãi Đạn, Khe Nước Trong) cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu đã mở 104 đợt tuần tra kiểm soát trên toàn lâm phần, phát hiện 3 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu hơn 3,3m3 gỗ các loại chuyển giao các cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2015); tháo gỡ 396 bẫy săn bắt động vật rừng trái phép. Nhờ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng nên từ đầu năm 2016 đến nay không có vụ cháy rừng nghiêm trọng nào xảy ra ở địa bàn do đơn vị quản lý...

UBND huyện Lệ Thuỷ đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt thực hiện các hợp phần của dự án như: Mở văn phòng làm việc tại trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu; tiến hành 2 đợt đặt bẫy ảnh điều tra về động vật, 1 đợt quay phim quảng bá hình ảnh Khe Nước Trong tại khu vực Cầu Khỉ, Bãi Đạn và 3 đợt điều tra vượn, chà vá chân nâu; thuê diện tích tại tiểu khu 528 để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn động, thực vật...

Sau khi cùng đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng Kiểm lâm, Biên phòng..., đặc biệt là đối với chính quyền huyện Lệ Thuỷ cũng như đơn vị chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ở khu vực Động Châu- Khe Nước thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các đơn vị, lực lượng liên quan cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực nói trên. Sắp tới, các đơn vị chức năng ở tỉnh và chính quyền huyện Lệ Thuỷ cần nghiên cứu kỹ lưỡng để có thể xúc tiến hướng đến thành lập Khu bảo tồn Động Châu- Khe Nước Trong; gắn kết giữa công tác quản lý và bảo vệ rừng với phát triển du lịch...

Văn Minh