.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khai giảng nhân dịp năm học mới

Thứ Hai, 05/09/2016, 14:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-9, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Quang Trung và thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Quảng Trạch. Cùng tham dự lễ có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

  Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường TTHPT Quang Trung
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường TTHPT Quang Trung.

Trường THPT Quang Trung có gần 1.600 học sinh. Những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu “Dạy tốt, học tốt” với nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực. Cơ sở vật chất từng bước được hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại hóa, đáp ứng được yêu cầu dạy và học; chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên, có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia và nhiều giải thưởng khác. Năm học 2015-2016, trên 98% học sinh nhà trường đạt hạnh kiểm khá tốt, gần 80% học sinh đạt học lực khá giỏi.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của nhà trường, sự nỗ lực phấn đấu của các thầy giáo, cô giáo, công chức, viên chức và toàn thể các em học sinh. Đồng chí lưu ý thời gian tới, Trường THPT Quang Trung tiếp tục khắc phục khó khăn, đặc biệt là những khó khăn do sự cố môi trường biển gây ra, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục gặt hái những thành tích cao hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, ngành, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng thầy cô giáo và các em học sinh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.

Tiếp đó, đoàn đã về thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Quảng Trạch. Với gần 130 học sinh khuyết tật, những năm qua Trung tâm là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh. Dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng học sinh của Trung tâm đã đạt nhiều thành tích quan trọng trong các kỳ thi năng khiếu cấp tỉnh và cấp Quốc gia. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích ấn tượng mà thầy cô giáo và học sinh Trung tâm đã đạt được, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của Trung tâm và hứa sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của con em và các bậc phụ huynh.

Tại các trường đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam, các đồng chí Hoàng Đăng Quang và Bùi Văn Cường đã tặng hoa, quà cho nhà trường và các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới.

Ngọc Mai

* Tại Trường THPT Đồng Hới, tham dự lễ khai giảng năm học mới có đồng chí Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông, cùng đoàn công tác của Bộ Thông tin-Truyền thông; về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Thông tin-Truyền thông, UBND TP. Đồng Hới...

Phòng máy vi tính hiện đại-quà tặng của đồng chí Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông cho thầy và trò  Trường THPT Đồng Hới nhân dịp chào năm học mới 2016-2017.
Phòng máy vi tính hiện đại-quà tặng của đồng chí Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông cho thầy và trò Trường THPT Đồng Hới nhân dịp năm học mới 2016-2017.

Năm học 2016-2017, Trường THPT Đồng Hới có gần 900 học sinh ở cả 3 khối lớp 10, 11 và 12 (trong đó có 315 học sinh vừa trúng tuyển vào lớp 10 năm học này). Với bề dày truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, thầy và trò nhà trường đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân Đồng Hới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của nhà trường trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Để Trường THPT Đồng Hới trở thành địa chỉ tin cậy về chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh, thực sự là niềm tự hào của quê hương Đồng Hới, thầy và trò nhà trường cần phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Trong đó, nhà trường cần tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành; chú ý sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ; riêng đối với mỗi thầy cô giáo, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất và tư cách nhà giáo, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo...

Tại lễ khai giảng năm học 2016-2017, đồng chí Trương Minh Tuấn đã cắt băng khánh thành và trao tặng Trường THPT Đồng Hới 1 phòng máy vi tính (30 máy), 1.500 cuốn sách, 1.000 cuốn vở và 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng).

Nhân dịp này Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đã gửi tặng áo đồng phục học sinh; một số doanh nghiệp cũng đã trao tặng quà và học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó vào năm học mới.

Sau lễ khai giảng ở Trường THPT Đồng Hới, đồng chí Nguyễn Xuân Quang cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Hải Đình (TP. Đồng Hới).

Nội Hà

* Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự khai giảng năm học mới 2016-2017 tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp; thăm tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Quán Hàu (Quảng Ninh). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo, Thành ủy Đồng Hới và Huyện ủy Quảng Ninh.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2015-2016 của UBND tỉnh tặng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2015-2016 của UBND tỉnh tặng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.

Phát biểu tại lễ khai giảng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trần Công Thuật đã biểu dương những thành tích đã đạt được cùng với sự nỗ lực phấn đấu liên tục của các thầy, cô giáo và toàn thể các em học sinh nhà trường. Trong năm học vừa qua, toàn trường có 100% học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi; 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT và đỗ vào các trường đại học trong kỳ thi THPT Quốc gia.

Tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đạt 35 giải (trong đó 1 giải nhất, 6 giải nhì, 15 giải ba và 13 giải khuyến khích); có 2 em tham gia vào đội dự tuyển quốc tế; đặc biệt em Nguyễn Thế Quỳnh đã xuất sắc đoạt huy chương bạc với số điểm cao nhất đoàn Việt Nam trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và đoạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp tiếp tục phát huy những kết quả thời gian qua để cố gắng đạt được nhiều những thành tích cao hơn nữa trong những năm học tiếp theo; đồng thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm giỏi.

Đối với các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật tốt; kính thầy, yêu bạn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập để đạt thành tích cao hơn nữa, xứng đáng với ngôi trường vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp-người học trò xuất sắc và gần gũi của Bác Hồ, vị Đại tướng lừng danh và là người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Đến thăm và tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường tiểu học thị trấn Quán Hàu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chung sức chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng mỗi trường học trên địa bàn thật sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hương Trà

* Nhân dịp năm học mới 2016-2017, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Đào Duy Từ. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Hội Khuyến học; Sở Giáo dục-Đào tạo; UBND TP. Đồng Hới.

Năm học 2015-2016, Trường THPT Đào Duy Từ tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi giữ vững và phát huy những thành tích trường trọng điểm chất lượng cao. Cơ sở vật chất xây dựng khang trang, đồng bộ; 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 81,8%; 99,3% học sinh hạnh kiểm tốt.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng tại Trường THPT Đào Duy Từ
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng tại Trường THPT Đào Duy Từ.

Năm học 2016-2017, Trường THPT Đào Duy Từ có 1.332 học sinh trong đó 538 em là học sinh khối 10. Chủ đề năm học được nhà trường xác định: “Học, trải nghiệm, sáng tạo, sống trách nhiệm, yêu thương”, từ đó tập thể giáo viên, học sinh đoàn kết, phấn đấu xây dựng nhà trường vững mạnh, học sinh học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại, nhân văn.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tập thể giáo viên, học sinh, phụ huynh Trường THPT Đào Duy Từ, đồng thời ghi nhận những kết quả học tập năm học vừa qua cũng như bề dày truyền thống của nhà trường.

Để tiếp tục xây dựng Trường THPT Đào Duy Từ trở thành thương hiệu trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh, đồng chí mong muốn: tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường cố gắng hơn nữa tạo ra một môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện, lành mạnh; huy động mọi nguồn lực trong công tác xã hội hóa giáo dục; thầy cô giáo tiếp tục phát huy năng lực, sáng tạo, trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo; đối với học sinh, thế hệ tương lai đất nước cần ra sức rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, tích cực tham gia trong mọi phong trào…

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương và các thành viên trong đoàn đã đến thăm Trường Mầm non Đồng Phú.

T.Long

* Đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS và THPT Trung Hóa và thăm Trường Mầm non số 1 Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Minh Hóa.

dfg
Đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa cho tập thể Trường Mầm non số 1 Trung Hóa.
Năm học mới này, Trường THCS và THPT Trung Hóa đón 200 học sinh khối 6 và khối 10, đưa tổng số học sinh toàn trường lên gần 600 học sinh. Năm học vừa qua, toàn trường có 31 học sinh giỏi, 141 học sinh khá. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh của trường đã đạt được 8 giải thưởng; đạt 4 giải thể thao cấp tỉnh; 3 giải nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 95%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 93,5%, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt từ 35-40%. Số lượng cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi ngày càng tăng cao…
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Văn Tuân đã chia sẻ những khó khăn của nhà trường, đồng thời ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của ngành Giáo dục-Đào tạo, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và toàn thể các em học sinh.
 
Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thường xuyên chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh học tập noi theo; tiếp tục đẩy mạnh phong trào đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh; các em học sinh tích cực thi đua học tốt, chăm chỉ học tập rèn luyện để lập nghiệp; tiếp tục nỗ lực để đưa nhà trường thành điểm sáng về dạy và học trong toàn huyện...
 
Xuân Vương
 
* Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự và chia vui trong lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 cùng thầy và trò Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Hưng Thủy; thăm Trường Tiểu học số 1 Tân Thủy (Lệ Thủy). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục-Đào tạo và huyện Lệ Thủy.
ghj
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường THPT Trần Hưng Đạo nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2015-2016, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo đã đẩy mạnh phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện, đạt kết quả cao với 71% học sinh khá giỏi, 64 em là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, qua các kỳ thi học sinh giỏi THPT, toàn trường đạt được 31 giải cá nhân và 5 giải đồng đội. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,58% và nằm trong tốp những trường dẫn đầu của tỉnh. Ngoài ra, đơn vị còn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2016-2017, Trường THPT Trần Hưng Đạo có tổng số hơn 1.200 học sinh, 30 lớp và 78 cán bộ, giáo viên. Trong năm học mới này, nhà trường quyết tâm đoàn kết, thi đua dạy tốt, tích cực nghiên cứu, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Phát biểu chia vui với thầy trò Trường THPT Trần Hưng Đạo nhân dịp năm học mới, đồng chí Trần Xuân Vinh đã biểu dương những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong năm học vừa qua và bày tỏ tin tưởng năm học 2016-2017, tập thể thầy và trò Trường THPT Trần Hưng Đạo sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện, quan tâm giáo dục nhân cách, đào tạo kỹ năng thực hành, giao tiếp cho học sinh; tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng nâng cao chất lượng mỗi tiết học, bài giảng; đưa nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” trở thành hoạt động thường xuyên của nhà trường.

Cùng ngày, đồng chí Trần Xuân Vinh và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học số 1 Tân Thủy (Lệ Thủy) nhân dịp khai giảng năm học mới.

Nguyễn Hoàng

* Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và thăm Trường THCS Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn; Sở Giáo dục-Đào tạo và UBND huyện Quảng Trạch. 

Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh trống khai giảng tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Quảng Trạch
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Năm học 2015-2016, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng thầy và trò Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt gần 30%, tăng hơn 5% so với năm trước; nhiều em học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt trên 93%... Năm học mới 2016-2017, trường tiếp nhận thêm 450 em học sinh khối 10 nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.117 học sinh.
 
Tại lễ khai giảng, nhà trường đã trao 47 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với trị giá gần 15 triệu đồng.
 
Đến dự lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đề nghị tập thể sư phạm nhà trường và các em sinh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của ngành đề ra đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ giáo viên; đổi mới phương pháp giáo dục hướng tới giáo dục toàn diện cho học sinh; đẩy mạnh phong trào thi đua tự học, tự sáng tạo; nỗ lực rèn đức, luyện tài để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các cấp các ngành, chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm đầu tư cho con em học tập, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục...
 
Nhân dịp này, đồng chí Trần Hải Châu cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chúc mừng ngày khai giảng năm học mới tại Trường THCS Quảng Phương, huyện Quảng Trạch.
 
X.Phú
 
* Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo, Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nông dân và huyện  Tuyên Hoá… đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 tại Trường THPT Tuyên Hoá, Trường Tiểu học số 2 Đồng Lê (huyện Tuyên Hoá).
ád
Đồng chí Cao Văn Định, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo huyện Tuyên Hóa trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh Trường THPT Tuyên Hoá.
Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn (trong đó có 8 thạc sỹ). Tập thể nhà trường giữ vững khối đoàn kết thống nhất cao, nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực chuyên môn, chất lượng giáo dục cả 2 mặt được nâng lên. Cũng trong năm học vừa qua, nhà trường vinh dự có 18 giải học sinh giỏi trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh...; tỷ lệ học sinh của trường đỗ vào các trường đại học, cao đẳng không ngừng tăng cả về lượng và chất; nhà trường được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen...
 
Phát huy những thành tích đã đạt được, bước vào năm học mới 2016-2017, Trường THPT Tuyên Hóa tiếp nhận thêm 300 em học sinh khối 10 nâng tổng số học sinh toàn trường lên hơn 800 em. Nhà trường cũng đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng trong công tác dạy và học... Ngay trong buổi lễ khai giảng năm học mới, tập thể nhà trường đã phát động quyên góp để xây dựng quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường"...
 
Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Cao Văn Định đề nghị tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của ngành đề ra đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ giáo viên; đổi mới phương pháp giáo dục hướng tới giáo dục toàn diện cho học sinh; đẩy mạnh phong trào thi đua tự học, tự sáng tạo, làm tốt vai trò xã hội hóa giáo dục...
 
Nhân dịp này, đồng chí Cao Văn Định cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chúc mừng ngày khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học số 2 Đồng Lê.
 
Văn Minh
 
* Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thị xã Ba Đồn đã đến dự lễ khai giảng năm học 2016-2017 với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, thị xã Ba Đồn.
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường THPT Lương Thế Vinh đã đọc diễn văn chào mừng ngày khai giảng, trong đó nêu rõ thành tích đạt được của trường trong năm học vừa qua và những nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2016-2017.

Theo đó, năm học 2015-2016, trường có 97,4% học sinh tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia. Toàn trường có 10 học sinh được nhận học bổng Nguyễn Xuân Đức, 8 học sinh được nhận học bổng Vallet. Theo thống kê chưa đầy đủ, trường có tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học chiếm 60%. Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đều tiếp tục giữ vững danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" và "Vững mạnh xuất sắc". Với những kết quả đạt được trong công tác dạy và học, Trường THPT Lương Thế Vinh được UBND tỉnh tiếp tục công nhận và trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ đã thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương những thành tích, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể sư phạm nhà trường trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Để tiếp tục gặt hái những thành công trong năm học mới 2016-2017, tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh phải bám sát kế hoạch năm học của ngành Giáo dục-đào tạo để triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đặc biệt chú trọng chất lượng quản lý và đề cao trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường. Trường phải tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo toàn diện.

Đồng chí cũng mong muốn các em học sinh nỗ lực, phấn đấu để vươn lên trong học tập, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống để xứng đáng với danh hiệu trường chuẩn quốc gia, trường có bề dày 12 năm là đơn vị lá cờ đầu bậc THPT của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Công Huấn và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng ngày khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh, thị xã Ba Đồn; thăm và tặng 35 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) từ chương trình "Cùng em đến trường" của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

Hiền Chi

* Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học 2016-2017 tại Trường THPT Ngô Quyền (huyện Bố Trạch). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Bố Trạch.

Đồng chí Lê Minh Ngân, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Ngô Quyền nhân dịp khai giảng năm học mới 2016 - 2017.
Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Ngô Quyền nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường THPT Ngô Quyền đã đọc diễn văn chào mừng ngày khai giảng, trong đó nêu rõ thành tích đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2016-2017.

Theo đó, trong năm học 2015-2016, chất lượng giáo dục toàn diện của Trường THPT Ngô Quyền đã tăng lên rõ rệt; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2016 đạt kết quả cao; đội ngũ giáo viên tham gia các hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà thầy và trò Trường THPT Ngô Quyền đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm học 2016-2017, nhà trường sẽ  khắc phục những khó khăn thách thức, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ; mỗi học sinh cần tiếp nối truyền thống của nhà trường, thi đua học tập tốt, đóng góp tri thức xây dựng quê hương.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Ngân và đoàn đã đến thăm Trường THCS Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch.

Thanh Hải