.

Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

Thứ Hai, 05/09/2016, 13:22 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 4-9, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tình hình hoạt động Công đoàn 8 tháng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh ta có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh...
 Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn trong 8 tháng năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn như: chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân” năm 2016 với chủ đề “Vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn” với việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 43 mái ấm công đoàn; hỗ trợ công nhân viên, lao động khó khăn, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân bị ảnh hưởng do cá chết bất thường với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.  
 
Các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được duy trì thường xuyên mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát huy rộng rãi. Trong 8 tháng đã có 4.122 đề tài, sáng kiến, làm lợi 2,9 tỷ đồng.  Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ với người lao động và chủ sử dụng lao động tại các công ty, xí nghiệp...
 
Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2016, cụ thể: tiếp tục tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; chủ động phối hợp và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH tại các doanh nghiệp...
 
Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh cũng đã kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam một số vấn đề, đó là: quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa ở Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới để công nhân lao động có nơi ăn ở, sinh hoạt; có chính sách hỗ trợ giải quyết khó khăn cho công nhân lao động ở các công ty nông lâm nghiệp Nhà nước đang thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động; hỗ trợ con em ngư dân là học sinh gặp khó khăn do sự cố môi trường biển; tạo điều kiện thành lập Trường Cao đẳng Du lịch-Công nghệ số 9 trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề số 9; cần có sự thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách ở các LĐLĐ tỉnh. Đồng thời, thảo luận một số nội dung liên quan đến tình trạng nợ BHXH, vấn đề vệ sinh an toàn lao động, quy chế dân chủ cơ sở, bữa ăn giữa ca cho công nhân lao động...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới LĐLĐ tỉnh cần đẩy mạnh, quan tâm, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động bằng các hoạt động cụ thể hơn, thiết thực hơn; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; quan tâm phát triển tổ chức công đoàn, phấn đấu đến năm 2018, 100% doanh nghiệp có 10 người lao động trở lên có tổ chức công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh để tạo động lực cho người lao động...
 
Đ.N