.

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Thứ Bảy, 24/08/2013, 15:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 23-8, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội từ sau Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ V đến nay, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

a
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Qua báo cáo của Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, sau Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2012-2017 đến nay, nội bộ các cấp Hội đoàn kết, thống nhất; cán bộ, hội viên, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Hội.

Hội CCB các cấp đã chủ động phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, Luật nghĩa vụ quân sự; Luật giao thông... được 358 buổi cho 34.952 lượt người nghe.

Các cấp Hội đẩy mạnh phong trào "CCB gương mẫu", CCB làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết; tích cực chỉ đạo các cơ sở Hội có hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Theo chuẩn mới về hộ nghèo giai đoạn (2011-2015) của Chính phủ, hiện nay Tỉnh Hội còn 4.303 hộ CCB nghèo, chiếm 8,66%; cận nghèo có 4.468 hộ, chiếm 9%; có 233 nhà tạm; 60/84 doanh nghiệp do CCB làm chủ phát triển tốt.

Hội CCB các cấp tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo", “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhiều hội viên và gia đình CCB,  gương mẫu đóng góp công sức, tiền của, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, trường học, nhà văn hóa..., góp tiền ủng hộ "Thắp sáng đường quê", xây dựng mô hình "Cánh đồng xanh-sạch-đẹp". Đến nay, CCB toàn tỉnh hiến được 38.602m2 đất, phá bỏ 1.984 m tường rào xây, 27.439 cây các loại, ủng hộ 316 triệu đồng, đóng góp 3.392 ngày công và tham gia làm tuyến đường bê tông dài 206m.

Tuy nhiên, phong trào và kết quả hoạt động của một số tổ chức cơ sở Hội hiệu quả chưa cao; một số cán bộ, hội viên còn có tư tưởng thụ động, chưa cố gắng nỗ lực vươn lên trong xóa đói, giảm nghèo; hoạt động của một số cơ sở Hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo, vùng bãi ngang, ven biển còn gặp khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đó ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Hội CCB các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra. Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý với Thường trực Hội CCB tỉnh một số vấn đề, đó là, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Các cấp Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên hội viên phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nâng cao hơn nữa chất lượng của phong trào và kết quả hoạt động của một số tổ chức cơ sở Hội, nhất là vùng giáo, vùng khó khăn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận một số kiến nghị của Hội, đồng thời giao cho các ngành nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giải quyết.

                                                                                    Tr. T