.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh: Bàn công tác phối hợp tuyên truyền

Thứ Hai, 22/07/2013, 07:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/Dioxin tỉnh vừa có buổi làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh để bàn công tác phối hợp tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày vì nạn nhân CĐDC 10-8 và 10 năm thành lập Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam (10-1-2004 - 10-1-2014). Tham dự buổi làm việc có đại diện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở LĐ-TB và XH...

Cách đây 82 năm, Ngày 10- 8- 1961, đế quốc Mỹ tiến hành phi vụ máy bay đầu tiên rải chất khai quang ở miền Nam Việt Nam, dọc theo đường 14 từ bắc Kon Tum đến Đắc Tô, bắt đầu một thảm họa chưa từng có trong lịch sử chiến tranh thế giới, thảm họa da cam tại Việt Nam. Trong suốt 10 năm từ 1961 đến 1971, quân đội Mỹ rải khoảng 80 triệu lít chất hóa học, trong đó 61% là chất da cam có chứa dioxin từ nam vĩ tuyến 17 trở vào, khoảng ¼ diện tích đất đai, làng mạc ở miền Nam bị tàn phá và ảnh hưởng bởi CĐDC/ Dioxin.

CĐDC/Dioxin làm cho 4, 8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, trong đó nhiều nạn nhân là thế hệ con cháu. Riêng tỉnh Quảng Bình có gần 1 vạn nạn nhân bị nhiễm CĐDC/Dioxin, tuy nhiên hiện tại chỉ mới có 5.633 người được hưởng chế độ (trong đó đối tượng hưởng chế độ trực tiếp là 3.099 người, gián tiếp 2.554 người).

Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam thành lập ngày 10-1-2004, riêng Hội NNCĐDC/Dioxin Quảng Bình chỉ mới thành lập được 3 năm (tháng 11- 2009), đây thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho NNCĐDC, giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận đến những vấn đề: tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thảm họa da cam ở Việt Nam; vận động nhân dân và các tổ chức quốc tế chung tay xoa dịu nỗi đau da cam; tuyên truyền mạnh về cuộc chiến công lý bảo vệ cho NNCĐDC/Dioxin Việt Nam; kiện toàn các tổ chức cơ sở hội, động viên nạn nhân da cam, gia đình có đối tượng bị phơi nhiễm da cam vượt khó vươn lên.

Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Bình, tuyên truyền có chủ đề, chủ điểm về thảm họa da cam và các hoạt động giúp đỡ, khắc phục thảm họa da cam; phối hợp với Tỉnh đoàn, các tổ chức đoàn thể xã hội vận động hội viên, đoàn viên tham gia chương trình nhắn tin từ thiện do Trung ương Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam phát động từ ngày 20-7 đến ngày 20-9 (theo cú pháp Dacam gửi 1409). Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng chia làm hai đợt cao điểm: đợt một, từ ngày 20-7 đến ngày 20-9; đợt hai từ ngày 30-12 đến 20-1-2014.

                                                                                T. Long