Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023

  • 14:38 | Thứ Sáu, 28/07/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 28/7, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Dự hội nghị có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan và các cá nhân tiêu biểu trong phong trào NCT làm kinh tế giỏi trên địa bàn.

Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 5 năm (2018-2023), phong trào "NCT làm kinh tế giỏi" do Trung ương Hội NCT phát động đã thu hút đông đảo NCT tham gia và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, hội viên NCT toàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 119.087 hội viên NCT đang sinh hoạt tại 151 Hội NCT xã, phường, thị trấn; có 48.095 NCT đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, chiếm 42,9% tổng số NCT, trong đó có 6.417 NCT đạt mức thu nhập 100 triệu đồng/năm, 905 NCT đạt mức thu nhập trên 100-500 triệu đồng/năm và  115 NCT đạt mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

Hầu hết NCT làm kinh tế giỏi đang trực tiếp quản lý, lao động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, thủy hải sản, dịch vụ, thương mại... Những đóng góp của NCT trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi đã góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ NCT khá giàu, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, chia sẻ kết quả, kinh nghiệm phát triển kinh tế và nêu những kiến nghị, đề xuất để đưa phong trào thi đua "NCT làm kinh tế giỏi" ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho những cá nhân tiêu biểu đã đạt thành tích cao trong phong trào thi đua
 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho những cá nhân NCT tiêu biểu trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế trong giai đoạn 2018-2023 của NCT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, Quảng Bình hiện là tỉnh đứng thứ 17 so với cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 và tiềm năng kinh tế của Quảng Bình sẽ còn phát triển hơn nữa; trong sự phát triển này còn có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng những NCT dày dặn kinh nghiệm và đầy bản lĩnh. 
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các cụ NCT mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục tham gia hiệu quả các phong trào: “Tuổi cao-Gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực”, “NCT làm kinh tế giỏi”... , góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 
 
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 cá nhân, Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng giấy khen 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023.  
 
Hội nghị cũng đã đề cử đoàn đại biểu gồm 5 người tham dự hội nghị “NCT làm kinh tế giỏi” toàn quốc và phát động phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng” trong giai đoạn tới.
Hiền Phương

tin liên quan

"Giữ xanh" đồng ruộng - Bài 1: "Cha chung không ai khóc"

(QBĐT) - Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao năng suất, chất lượng nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, trong quá trình canh tác, nhiều người vẫn chưa có ý thức thu gom, xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đúng cách sau khi sử dụng.

Đào tạo nghề thêu ren trên nón lá cho hội viên phụ nữ

(QBĐT) - Ngày 28/7, bà Đỗ Thị Thanh Lâm, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên TX. Ba Đồn cho biết, trung tâm đang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Tân tổ chức 2 khóa học thêu ren trên nón lá cho các hội viên phụ nữ.

 

Như dòng Mê Kông chảy mãi - Bài 3: Người lính trở về

(QBĐT) - Bình yên trở về, những người lính năm xưa lại gắn bó bên nhau, sẻ chia cùng nhau những gian khó đời thường. Nhớ về quá khứ, hướng đến tương lai, mỗi ngày, họ lại cùng vun bồi cho tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia thêm khăng khít, keo sơn.