Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hàn Quốc: 6 trường đại học quốc gia đề nghị giảm 50% chỉ tiêu tuyển sinh y khoa

  • 11:30 | Thứ Sáu, 19/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, 6 trường nằm ngoài khu vực thủ đô Seuol đã đề nghị giảm 50% chỉ tiêu tuyển sinh y khoa được giao trong năm học tới.
 
Cụ thể, các trường đại học gồm: Đại học Quốc gia Gangwon, Đại học Quốc gia Kyungpook, Đại học Quốc gia Kyungsang, Đại học Quốc gia Chungnam, Đại học Quốc gia Chungbuk và Đại học Quốc gia Jeju, đề nghị được phép tự chủ từ 50 - 100% chỉ tiêu tuyển sinh mà chính phủ đã phân bổ. Nguyên nhân là do việc tăng nhanh số lượng sinh viên sẽ khiến nhà trường không đảm bảo kịp thời cơ sở vật chất.
 
Theo nguồn tin từ Chính phủ và văn phòng Tổng thống, đề xuất của 6 trường đại học sẽ được thảo luận trong cuộc họp chính phủ do Thủ tướng Han Duck-soo chủ trì vào cuối ngày 19/4. Cuộc họp cũng dự kiến thảo luận việc liệu có điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh từ năm 2026 trở đi hay không. Thủ tướng Han Duck-soo đang xem xét việc công bố kết quả vào họp báo cuối ngày.
Học sinh tham dự kỳ thi năng lực quốc gia (CSAT) tại một điểm thi ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Học sinh tham dự kỳ thi năng lực quốc gia (CSAT) tại một điểm thi ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức văn phòng Tổng thống cho biết chính phủ sẵn sàng điều chỉnh con số 2.000 sinh viên, trong trường hợp các trường đại học đưa ra ý kiến trên cơ sở hợp lý và hai bên có cách thức thảo luận tích cực. Quan chức này nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng đưa ra quyết định để đảm bảo lịch tuyển sinh của các trường đại học.
 
Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc vẫn bảo lưu quan điểm tăng chỉ tiêu đào tạo ngành y thêm 2.000 sinh viên mỗi năm để đáp ứng nhu cầu y tế trong tương lai.
 
Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc cộng đồng y khoa và Chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa giải quyết được bế tắc liên quan đến vấn đề mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh. Các bác sĩ tập sự đã đồng loạt nghỉ việc trong 2 tháng qua để phản đối kế hoạch của Chính phủ Hàn Quốc về tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y thêm 2.000 người bắt đầu từ năm 2025. Đình công kéo dài đã khiến hệ thống y tế ở Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. 
 
Cũng trong sáng 19/4, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch vận hành “Ủy ban đặc biệt cải cách y tế” trực thuộc phủ Tổng thống bắt đầu từ tuần tới.
Theo TTXVN/Báo Tin tức

tin liên quan

Mối nguy hại của rác thải bị tuồn trái phép từ châu Âu vào Đông Nam Á

Buôn bán chất thải bất hợp pháp từ châu Âu đến Đông Nam Á đang trở thành hoạt động trái phép có lợi nhuận cao, rủi ro thấp và tác động nguy hại đến môi trường, nền kinh tế cùng sức khỏe con người.

Đại lễ hội Nước Thế giới Songkran 2024 mang lại doanh thu hơn 25 triệu USD

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) khẳng định, Đại lễ hội Nước Thế giới Songkran (Maha Songkran Water World Festival 2024) kéo dài 5 ngày tại công viên Sanam Luang ở trung tâm thủ đô Bangkok đã thành công rực rỡ với hơn 784.000 lượt người tham gia.

Nhìn lại diễn biến và hậu quả từ cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel

Chính phủ Israel tuyên bố cần phải đáp trả bằng quân sự trước cuộc tấn công của Iran, nhưng phạm vi và mục tiêu của hành động này có thể bị hạn chế.