Ký kết kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2012-2015

Cập nhật lúc 08:31, Chủ Nhật, 16/12/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 14-12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành: Y tế, Giáo dục-Đào tạo, Giao thông-Vận tải, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh ký kết kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2012-2015.

Theo số liệu từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 9-2012 toàn tỉnh có 146 trẻ em bị đuối nước. Trung bình mỗi năm có 20 trẻ tử vong do đuối nước, chiếm 50% số trẻ em chết vì tai nạn thương tích.

Trẻ em chết vì đuối nước tại tỉnh ta vẫn còn cao do một số nguyên nhân: nhận thức và hiểu biết chung về đuối nước ở trẻ em còn thấp; trẻ em thiếu sự quan tâm, giám sát đầy đủ của người lớn; trẻ thiếu kỹ năng ứng phó trước nguy cơ đuối nước; môi trường sống của trẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn; nhận thức của người dân về an toàn giao thông đường thủy chưa cao…

Đại diện các sở, ban, ngành ký kết kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2012- 2015
Đại diện các sở, ban, ngành ký kết kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2012-2015

Tại lễ ký kết, đại diện các sở, ban, ngành đều nhất trí với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối nước gây ra, đặc biệt tại các địa phương có trẻ hay bị đuối nước.

Theo đó, các hoạt động cần tập trung vào công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về hiểm họa đuối nước trẻ em; tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để tạo ra một môi trường học tập, vui chơi, giải trí an toàn cho trẻ; triển khai các hoạt động dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ; tập huấn về sơ cấp cứu cho tình nguyện viên tại cộng đồng, cán bộ y tế, cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng.

                                                                                T. Long
 

,
.
.
.