.

Kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa

Thứ Ba, 03/12/2013, 14:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 3-12, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực địa hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trái phép tại huyện Quảng Trạch.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực địa hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trái phép tại huyện Quảng Trạch.

Trên địa bàn huyện Quảng Trạch hiện có 15 bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông, trong đó có 14 bến bãi không phù hợp quy hoạch. Toàn bộ 15 bến bãi đều không có giấy phép kinh doanh và cam kết bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trong số 15 bến bãi có 2 bãi sử dụng đất hộ gia đình, 11 bãi sử dụng đất do xã quản lý và 2 bãi sử dụng đất hành lang an toàn giao thông.

Tại huyện Tuyên Hóa, có 8 bến bãi tập kết cát sỏi, trong đó có 2 bãi phù hợp quy hoạch và 6 bãi không phù hợp quy hoạch, không có giấy phép đăng ký kinh doanh và cam kết bảo vệ môi trường. Cả 8 bãi đều thuê đất do UBND xã quản lý. Về phương tiện khai thác và vận chuyển cát sỏi trái phép, huyện Quảng Trạch có 16 thuyền và huyện Tuyên Hóa có 29 thuyền.

Các phương tiện khai thác, vận chuyển trái phép chủ yếu là thuyền tự hành của hộ cá nhân có gắn máy nổ và ống hút, xả cát hết sức cơ động, có trọng tải từ 10 đến 35 tấn/thuyền, phần lớn đều không có đăng ký và đăng kiểm phương tiện.

Thời gian hoạt động khai thác trái phép của các đối tượng chủ yếu tập trung vào thời điểm từ 4 đến 7 giờ và 18 đến 19 giờ, ranh giới quản lý trên sông giữa các địa phương khó xác định đã gây ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và cam kết bảo vệ môi trường cũng như việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý tàu, thuyền vi phạm của các lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, do thiếu phương tiện, nhân lực và nguồn kinh phí để tổ chức các đợt thanh tra, xử lý vi phạm thường xuyên, liên tục nên việc răn đe các chủ tàu, thuyền chưa đủ mạnh. Hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát sỏi lòng sông không có giấy phép, trái với quy hoạch trên địa bàn 2 huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa vẫn diễn biến phức tạp, làm thất thoát tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ gây sạt lở bờ sông và ách tắc giao thông đường thủy nội địa.

Sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường, đoàn công tác đã có buổi làm việc tại UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc nhằm ngăn chặn và xử lý dứt điểm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện khẩn trương cắm biển khu vực cấm khai thác cát sỏi tại những nơi không quy hoạch, đồng thời có biện pháp xử lý mạnh nhằm chấm dứt tình trạng khai thác trái phép.

Các địa phương có hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông cần quy hoạch lại các bến bãi, nếu không có trong quy hoạch thì không được ký hợp đồng thuê đất với các hộ dân làm bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi lòng sông. Cùng với việc tăng cường các đợt kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về bến bãi tập kết, phương tiện vận chuyển và khai thác sai quy hoạch, các sở, ngành liên quan tạo mọi điều kiện để cấp giấy phép khai thác cát sỏi cho các hộ dân ở những khu vực được quy hoạch để tổ chức sản xuất.

Hiền Chi