.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

"Thực hiện tốt chức năng là cơ quan nghiên cứu vấn đề cơ bản về khoa học xã hội"

Thứ Hai, 02/12/2013, 16:06 [GMT+7]

Sáng 2-12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Cùng dự có đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ngày 2-12-1953, tại Tân Trào (Tuyên Quang), Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã ra quyết định số 34/NQ/TW về việc thành lập Ban nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học-tổ chức tiền thân của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày nay.

Là cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Đến nay, Viện có 6 cơ quan, 35 viện nghiên cứu và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trình độ cao gồm 1.700 cán bộ nghiên cứu, trong đó có 16 giáo sư, 125 phó giáo sư; hơn 200 tiến sĩ khoa học, hơn 500 thạc sĩ, chiếm gần 50% tổng số cán bộ của Viện.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tích cực triển khai đồng bộ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai tư vấn chính sách và đào tạo. Những kết quả nghiên cứu kết tinh trong nhiều công trình khoa học đã được nghiệm thu, hàng vạn bài báo công bố và hơn 7 ngàn đầu sách đã xuất bản… Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về các ngành khoa học xã hội và nhân văn cho cả nước và một số nước bạn. Viện đã có quan hệ hợp tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ, trao đổi thông tin khoa học với hơn 50 nước và các tổ chức khoa học xã hội trên thế giới

Với những đóng góp và cống hiến khoa học to lớn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; có 20 công trình, cụm công trình của Viện đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 24 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống 60 năm qua, Viện cần đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện tốt chức năng là cơ quan nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp những luận cứu khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển đất nước; thực hiện tư vấn chính sách, đào tạo cán bộ trình độ cao về khoa học xã hội nhân văn; là chỗ dựa, nòng cốt cho công tác nghiên cứu khoa học xã hội của cả nước”.

Về phương pháp nghiên cứu, Tổng Bí thư cho rằng, một mặt Viện cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu những vấn cụ thể của chuyên ngành khoa học xã hội kết hợp tính cơ bản, hàn lâm với nghiên cứu triển khai ứng dụng, nghiên cứu đa ngành với chuyên ngành, nghiên cứu định tính với định lượng…; mặt khác, cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn làm sáng tỏ những vấn đề về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, phù hợp với nước ta. Chú trọng nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển, phải có tầm nhìn xa, nghiên cứu những vấn đề trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đến những năm 2030, 2050, trước mắt là tổng kết 30 năm đổi mới.

Đặc biệt, tập trung làm rõ và giải quyết tốt các quan hệ lớn đã được ghi trong các văn kiện của Đảng, như: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động với công tác xuất bản, thông tin, truyền thông khoa học và xã hội; quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác khoa học xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”, đủ sức giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra, nhất là các chuyên gia đầu ngành, những người làm công tác quản lý…

Theo Hoàng Tiến (QĐND)