.

Hội đàm giữa lực lượng biên phòng, quân sự hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

Thứ Bảy, 08/03/2014, 20:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 7-3, tại Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu BCH quân sự huyện Bua La Pha, Đại đội Biên phòng 311, 312  Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh Khăm Muộn (Lào) với Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai, Đồn Biên phòng Cà Xèng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình.

Hai bên thống nhất cao về nội dung cuộc hội đàm.
Hai bên thống nhất cao về nội dung cuộc hội đàm.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã tập trung về những nội dung cơ bản như: thông báo tình hình liên quan công tác quản lý, bảo vệ biên giới, an ninh trật tự ở khu vực 2 bên biên giới; kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hai bên biên giới; thống nhất phương hướng công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong thời gian tới. 

Từ tháng 7 đến 12-2013, Đồn BP CKQT Cha Lo, Đồn BP Ra Mai, Đồn BP Cà Xèng đã tích cực tuyên truyền nhân dân trong khu vực biên giới, thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới giữa hai nước, tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, mốc Quốc giới và khu vực cửa khẩu được 9 đợt với 52 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia; phối hợp với Đại đội Biên phòng 311, 312 tuần tra song phương được 4 đợt với 38 lượt cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị tham gia, do vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới và cửa khẩu được giữ vững ổn định, hệ thống mốc Quốc giới vẫn giữ nguyên trạng. Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo điều kiện cho nhân dân qua lại thăm thân nhân dịp lễ tết, trao đổi hàng hóa phục vụ đời sống sinh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã tiến hành làm thủ tục xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu được trên 200 nghìn lượt người và trên 60 nghìn lượt phương tiện; phát hiện, ngăn chặn, xử lý 55 vụ với 58 đối tượng vi phạm, thuộc các hành vi vận chuyển hàng cấm; thường xuyên duy trì mối quan hệ, trao đổi thông tin về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh, ngăn chặn người vi phạm Hiệp định về Quy chế biên giới, kịp thời phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà chúc mừng nhân các ngày lễ, tết, dịp kỷ niệm truyền thống lực lượng của hai bên. Thực hiện thành công dự án tôn tạo, tăng dày mốc Quốc giới Việt Nam-Lào và Kế hoạch của Ban chỉ đạo cắm mốc hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn…

Kết thúc hội đàm hai bên đã thống nhất cao về quan điểm, cùng ký kết biên bản ghi nhớ trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới để cùng thực hiện đạt hiệu quả.

Đức Trí - Hoài Nam