.

Dự án khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng: Hội thảo lập kế hoạch tổng thể cho hợp phần hợp tác kỹ thuật

Thứ Năm, 26/09/2013, 16:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-9, BQL Dự án khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng đã tổ chức hội thảo lập kế hoạch tổng thể giai đoạn III cho hợp phần hợp tác kỹ thuật (GIZ). Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự án và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Hợp phần hợp tác kỹ thuật, Dự án khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng bao gồm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn I được thực hiện từ 9-2007 đến 9-2010, giai đoạn II từ 10-2010 đến 9-2013 và giai đoạn III từ 10-2013 đến 9-2015.

Cho đến thời điểm này, giai đoạn II của hợp phần đã hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra, đó là góp phần cải thiện đáng kể công tác bảo tồn Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực Vườn Quốc gia.

Theo đó, giai đoạn 2 của hợp phần đã lập quy hoạch và phát triển vùng đệm, thực hiện các hoạt động phát triển sinh kế, hỗ trợ thực hiện quy hoạch phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2010-2020, cải thiện chất lượng phục vụ du lịch đối với các bên cung cấp dịch vụ du lịch tại Phong Nha, nghiên cứu khả thi thí điểm du lịch cộng đồng đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số, nghiên cứu khả thi về áp dụng chi trả dịch vụ môi trường rừng… Trên cơ sở kết quả đạt được từ giai đoạn 2, hợp phần đã xác định mục tiêu của giai đoạn III là các phương pháp tiếp cận và bài học kinh nghiệm về bảo tồn thiên nhiên tổng hợp trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được sử dụng trong công tác quản lý tại địa phương và xây dựng chính sách Quốc gia.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất về kế hoạch tổng thể giai đoạn III cho hợp phần hợp tác kỹ thuật, Dự án khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng với những nội dung trọng tâm gồm: hỗ trợ tiến trình tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển vùng đệm, thực hiện các mô hình mới về phát triển sinh kế từ nông và lâm nghiệp của người dân vùng đệm gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, cách tiếp cận đồng quản lý trong bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, các phương pháp tiếp cận và rút ra bài học kinh nghiệm trong quản lý tài nguyên thiên nhiên…

Hiền Chi