UBND tỉnh:

Triển khai công tác biên giới và cắm mốc biên giới Việt Nam- Lào năm 2012

Cập nhật lúc 09:27, Thứ Sáu, 30/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 29-3, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị để đánh giá công tác biên giới trên đất liền và công tác cắm mốc biên giới Việt Nam- Lào năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm qua, công tác biên giới đã được tỉnh ta và các tỉnh Khăm Muộn và Savannakhet (Lào) quan tâm đẩy mạnh. Các tỉnh đã luân phiên cử các đoàn đại biểu cấp cao đi thăm, làm việc và ký kết các biên bản hợp tác giữa các tỉnh, trong đó có lĩnh vực biên giới.  Từ đó các hoạt động quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc và khu vực biên giới được tăng cường; công tác quản lý qua lại biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm được siết chặt; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, thực hiện Luật biên giới quốc gia, Hiệp định về quy chế biên giới... được đẩy mạnh. Vì vậy công tác biên giới đã đạt được những kết quả tích cực góp phần giữ vững an ninh vùng biên giới...

Cùng với công tác biên giới, năm qua, thực hiện Chương trình tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam- Lào, tỉnh ta và các tỉnh có chung đường biên giới đã đẩy mạnh hoạt động cắm mốc. Đến nay đã thực hiện 54/61 cột mốc trên toàn tuyến. Trong đó năm 2011 thực hiện 13 cột mốc, đầu năm 2012 thực hiện 3 cột mốc. Theo kế hoạch, có 3 cột mốc đang tiến hành thi công đến cuối tháng 5-2012 sẽ hoàn thành, 4 cột mốc còn lại sẽ do cơ quan trung ương hai nước khảo sát vì đây là những vị trí đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác biên giới năm qua có một số tồn tại, hạn chế: Đó là công tác tuần tra song phương để quản lý và bảo vệ đường biên, cột mốc  chưa được triển khai; tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú vẫn còn xẩy ra ở khu vực biên giới; công tác thanh quyết toán phục vụ công tác cắm mốc còn chậm...

Về nhiệm vụ năm 2012: Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt với chính quyền và nhân dân hai tỉnh bạn; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biên giới; phối hợp chặt chẽ trong công tác biên giới giữa các cấp, các ngành, địa phương...Phấn đấu thực hiện công tác cắm mốc trên thực địa trong tháng 6-2012, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công để hoàn thành công tác thanh quyết toán...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác biên giới và thực hiện tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới; đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian qua và lưu ý một số vấn đề cần làm tốt trong thời gian tới. Đó là chú trọng ổn định dân cư khu vực biên giới, không để dân cư đi lại tự do; tạo điều kiện về đất đai cho nhân dân sản xuất nhằm ổn định đời sống; tiếp tục đổi mới hoạt động tại cửa khẩu, đi đôi với đầu tư trang thiết bị là nâng cao đạo đức nghề nghiệp để tạo môi trường lành mạnh nhằm thu hút khách ngày càng đông hơn; các đơn vị, nghành, địa phương liên quan phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua tiếp tục đẩy mạnh công tác cắm mốc, hoàn thành đúng kế hoạch.

Cũng trong dịp này UBND tỉnh đã tằng bằng khen cho 4 tập thể và 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác biên giới và cắm mốc thời gian qua.

                                                                                    V.P

,
.
.
.