Tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ đội Biên phòng và Hải quan

Cập nhật lúc 10:10, Thứ Hai, 26/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 22-3, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Cục Hải quan đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2002-2012) thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa 2 đơn vị. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngay sau khi Quy chế phối hợp hoạt động giữa Cục Hải quan và Bộ đội Biên phòng được ký kết, lãnh đạo 2 đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả nội dung quy chế đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, từ đó đề ra các biện pháp thực hiện. Cụ thể, từ công tác trao đổi thông tin giữa hai bên trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trong 10 năm, 2 lực lượng đã phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 130 vụ liên quan đến an ninh biên giới như xâm nhập biên trái phép, tài liệu phản động, vũ khí, chất nổ, văn hóa phẩm đồi trụy, ma túy... góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới quốc gia.

Hai đơn vị đã phối hợp làm thủ tục xuất, nhập khẩu cho hơn 1.600 triệu tấn hàng hóa; xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ cho gần 278 ngàn lượt phương tiện và gần 1.000 ngàn lượt người; xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường biển cho hơn 1140 lượt tàu. Trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới đường bộ, đường bờ biển và trên biển.

Qua đó đã phát hiện và bắt giữ 89 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tổng giá trị tang vật vi phạm là gần 5 tỷ đồng; thu giữ gần 200 bánh heroin, 21 kg cần sa, hơn 53 kg ma túy tổng hợp; 4 khẩu súng, 15 viên đạn và các loại hàng hóa bất hợp pháp khác... Ngoài ra, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống ma túy, buôn lậu được đẩy mạnh. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu và ma túy được 2 bên thường xuyên thông báo cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia trong công tác phòng chống buôn lậu và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Về một số nhiệm vụ cần thực hiện từ nay đến năm 2022, 2 đơn vị sẽ tiếp tục triển khai phối hợp tuần tra, kiểm soát, nâng cao hiệu quả phát hiện và bắt giữ các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là các đối tượng liên quan đến ma túy; trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến các loại tội phạm một cách nhanh chóng; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống ma túy...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà 2 đơn vị đã đạt được trong 10 năm qua. Đồng thời yêu cầu 2 đơn vị cần nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng an ninh.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp tuyên truyền quần chúng nhân dân tích cực tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, tố giác tội phạm, không tham gia tiếp tay cho buôn lậu; tăng cường phối hợp tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, từ đó xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân viên gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Hải quan và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp thời gian qua.

                                                                                         Nguyễn Hoàng

,
.
.
.