Tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ rừng

Cập nhật lúc 09:48, Chủ Nhật, 25/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 22-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT/BNN-BCA-BQP và Quy định liên ngành số 193/LN/KL-CA-QS-BĐBP về phối hợp trong công tác bảo vệ rừng do đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan…

 

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh biểu dương vì đã có nhiều thành tích trong công tác phối kết hợp bảo vệ rừng.
Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh biểu dương vì đã có nhiều thành tích trong công tác phối kết hợp bảo vệ rừng.

Vài năm trở lại đây, công tác đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tương đối tích cực. Các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, biên phòng đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên dọc tuyến biên giới Việt – Lào.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình, các lực lượng này  còn vận động, phối kết hợp với người dân tham gia tích cực vào công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Những năm gần đây, các lực lượng chức năng đã tổ chức 24 đợt tập huấn nghiệp vụ phòng cháy,chữa cháy rừng với 720 lượt người tham gia; kiểm tra 214 lượt đối với chính quyền cơ sở và 128 đơn vị chủ rừng. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, mặc dù trên địa bàn tỉnh xảy ra 81 vụ cháy rừng nhưng các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản cũng đã được lực lượng liên ngành triển khai nghiêm túc với 2.226 vụ vi phạm được phát hiện, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 5.000m3 gỗ các loại, trên 3.300kg động vật hoang dã, xử phạt hành chính nộp vào ngân sách Nhà nước trên 21 tỷ đồng…

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan liên ngành và địa phương đã dành nhiều thời gian thảo luận nhằm khắc phục các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thời gian qua như: Một số đơn vị còn thiếu chủ động trong xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp; công tác trao đổi thông tin ở cơ sở chưa kịp thời; vẫn còn tình trạng chủ rừng chưa phát huy trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, bảo vệ rừng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân đánh giá cao tầm quan trọng cũng như những kết quả đạt được từ sự phối hợp liên ngành kiểm lâm - công an - quân sự - biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các ngành cần quan tâm khắc phục một số vấn đề như: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi đơn vị trong quá trình phối hợp công tác; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên; thường xuyên trao đổi thông tin cơ sở, nắm chắc địa bàn quản lý nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp bảo vệ rừng thời gian qua.

                                                                            Văn Minh – Ngọc Hà

   

,
.
.
.