icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế để tạo động lực phát triển

  • 19:33 | Thứ Ba, 02/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 2/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) phục vụ phát triển năm 2024. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương. Tại điểm cầu Quảng Bình, dự hội nghị có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai tích cực, chủ động, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại, trong đó, có NGKT. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm  và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Tuy nhiên, hiện nay, kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, thay đổi mang tính bước ngoặt, từng bước chuyển sang giai đoạn phát triển mới với các động lực thúc đẩy tăng trưởng mới, nhiều tiêu chuẩn toàn cầu mới đã đặt ra nhiều thách thức và cơ hội đan xen đối với NGKT.
 
Vì vậy, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việt Nam cần tiếp tục phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, kết hợp giữa nội lực và ngoại lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đưa đất nước phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tuyệt đối không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, môi trường. 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đặc biệt, phát triển kinh tế phải dựa trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” và tinh thần “3 cùng” (cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển). 
 
Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, từ năm 2023 đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành đã kịp thời thể chế hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và Chính phủ về công tác NGKT, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy, nhận thức đến hành động.
 
Trong gần 60 hoạt động ngoại giao cấp cao từ đầu năm 2023 đến nay, nội dung kinh tế trở thành trọng tâm, mang lại kết quả cụ thể, thực chất và nhiều cam kết, thỏa thuận hợp tác kinh tế với các đối tác được triển khai. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại để đẩy mạnh ngoại giao kinh tế.
Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại để đẩy mạnh ngoại giao kinh tế.
Lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành tích cực gặp gỡ các tập đoàn nước ngoài để vận động đầu tư chất lượng cao, phát triển kinh tế xanh, thúc đẩy giải quyết các vướng mắc để bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Tăng cường hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp tham gia các hoạt động đối ngoại, tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến, kết nối các đối tác quốc tế, qua đó, mở rộng thị trường, vận động đầu tư FDI chất lượng cao, thu hút ODA thế hệ mới. Hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế được đẩy mạnh sâu rộng, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, gắn với thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã thảo luận, xác định một số lĩnh vực, định hướng trọng tâm trong đẩy mạnh NGKT năm 2024.
 
Trong đó, triển khai quyết liệt các cam kết, thỏa thuận đã đạt được nhằm tận dụng tối đa việc nâng tầm, nâng cấp, mở rộng quan hệ với các đối tác để chuyển hóa thành các dự án có kết quả cụ thể. Tăng tốc thúc đẩy, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khai thác có hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.
 
Đẩy mạnh hội nhập, liên kết kinh tế quốc tế, tiếp tục nâng cao vị thế đất nước, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, cân bằng, hài hòa; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu phục vụ điều hành kinh tế xã hội của Chính phủ; đổi mới mạnh mẽ công tác phối hợp triển khai NGKT và tăng cường đầu tư nguồn lực triển khai NGKT.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
A.Tuấn

tin liên quan

Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

(QBĐT) - Sáng nay, 29/3, Chính phủ tổ chức phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải lần thứ 10 do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì. 

Công bố quyết định điều động cán bộ giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy

(QBĐT) - Ngày 29/3, tại huyện Lệ Thủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua các nghị quyết quan trọng về kinh tế-xã hội và công tác nhân sự

(QBĐT) - Sáng nay, 29/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.